Người dân mòn mỏi chờ nâng cấp, sửa chữa tuyến đường liên huyện

Đã nhiều năm qua, tuyến đường liên huyện đi từ ngã ba xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đến 3 xã phía Tây (An Thạnh, Phước Lưu và Bình Thạnh) huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đã hư hỏng nặng, xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà gây mất an toàn giao thông.

Người dân nơi đây đã nhiều lần kiến nghị các ngành chức năng ưu tiên đầu tư nâng cấp, sửa chữa. Thế nhưng, tuyến đường này đến nay vẫn chưa được nâng cấp sửa chữa khiến nhiều người dân bức xúc.

Tuyến đường liên huyện hư hỏng nặng, nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Tuyến đường liên huyện hư hỏng nặng, nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Tuyến đường này dài khoảng 6 km đã được đầu tư láng nhựa từ nhiều năm trước. Tuy nhiên hiện nay, mặt đường đã hư hỏng khá nặng, xuất hiện hàng trăm ổ voi, ổ gà lớn nhỏ khắp mặt đường. Hàng ngày, người dân nơi đây phải mất gần 1 giờ mới có thể di chuyển qua hết tuyến đường này.

Ông Dương Văn Rầy (sinh năm 1961, ngụ ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) cho biết, tuyến đường này rất ít được sửa chữa, nâng cấp dù người dân đi lại rất đông. Từ trước đến nay, tuyến đường này chỉ được sửa chữa, chắp vá tạm vài lần. Qua thời gian sử dụng không lâu, mặt đường tiếp tục bị hư hỏng trở lại và còn nghiêm trọng hơn.

Bà Bùi Thị Chịp (ngụ tại ấp Phước Tân, xã Phước Lưu, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) ngao ngán cho biết, con đường ở đây đã hư hỏng khá lâu, trời nắng bụi mù mịt, mưa lại nước ứ nước không thấy lối đi. Vào mùa mưa, nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra.

Đa phần người đi đường không phải là người địa phương nên cứ chạy thẳng ngay ổ voi, ổ gà rồi tự ngã. Theo đó, bà Chịp kiến nghị chính quyền địa phương, các ngành, cấp quan tâm hỗ trợ sửa chữa để người dân có con đường khô ráo, sạch sẽ thuận tiện cho việc đi lại.

Thực tế cho thấy, tuyến đường liên huyện đi từ ngã ba xã An Thạnh, huyện Bến Cầu đến 3 xã phía Tây, huyện Trảng Bàng có nhiều đoạn bị lồi lõm, đất đá vương vãi khắp mặt đường. Vào những ngày mưa lớn, các hố biến thành ao sâu khiến việc di chuyển của người dân càng gặp nhiều khó khăn, nhất là các em học sinh hàng ngày điều phải di chuyển qua tuyến đường này để đến trường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị tai nạn giao thông.

Tuyến đường liên huyện hư hỏng nặng, nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Ông Trần Văn Minh, Bí thư xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh cho biết, do mặt đường xuống cấp nghiêm trọng, thời gian vừa qua đã xảy ra nhiều vụ việc tai nạn giao thông hết sức đáng tiếc, nhất là những nơi xa khu dân cư thiếu đèn chiếu sáng.

“Trước những khó khăn đi lại trên tuyến đường này, chúng tôi đã vận động bà con nhân dân, đối với những phần đường nào trước cửa nhà mình bị hư hỏng nặng cố gắng tự lấp vá để thuận tiện cho quá trình tham gia giao thông, bên cạnh đó cũng thường xuyên nhắc nhở người tham gia giao thông phải lưu ý, cẩn thận nhằm phòng ngừa những tai nạn giao thông đáng tiếc do đường quá xấu gây ra”, ông Minh cho biết
thêm.

Được biết, tuyến đường liên huyện đi từ ngã ba xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đi đến 3 xã phía Tây huyện Trảng Bàng là tuyến đường huyết mạch phục vụ chính cho nhu cầu đi lại và phát triển của 3 xã phí Tây huyện Trảng Bàng.

Những năm qua, tuyến đường này đã xuống cấp hư hỏng nghiêm trọng, gây khó khăn rất lớn trong quá trình đi lại của bà con nhân dân, nhất là vấn đề vận chuyển hàng hóa.

Theo đó, nhân dân ba xã phía Tây huyện Trảng Bàng hiện đang rất mong tuyến đường này sớm được nâng cấp sửa chữa, để phục vụ cho nhu cầu đi lại của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực này.

Tin, ảnh: Phạm Thanh Tân (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/nguoi-dan-mon-moi-cho-nang-cap-sua-chua-tuyen-duong-lien-huyen-20191002093307600.htm