Người dân mỏi mòn 7 năm chờ điện

Các hộ dân thuộc Khu đô thị mới Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm nhận nhà từ năm 2011, nhưng đến nay vẫn chưa có điện để sử dụng. Các hộ gia đình muốn dùng điện phải sử dụng điện kéo dây từ tủ điện của người dân làng Mễ Trì Thượng. Đại diện chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội lý giải, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do dự án có từ lâu và đã qua nhiều người tiếp quản nên dẫn đến tình trạng kéo dài, không thể xử lý. Liệu đây có phải là lý do thuyết phục?

Theo thiết kế ban đầu, hệ thống điện của Khu đô thị mới Mễ Trì Thượng được đi ngầm và đấu nối vào từng hộ gia đình. Tuy nhiên, hơn 7 năm sinh sống tại đây, các hộ gia đình muốn dùng điện phải kéo dây từ làng Mễ Trì Thượng với khoảng cách từ 200-400m. Dây diện trong khu được người dân tự kéo chằng chịt, chống đỡ tạm bợ bằng thang và cột tre, tiềm ẩn nguy cơ chập, cháy điện.

Dây điện chằng chịt treo trên cột đèn cao áp xiêu vẹo và phải dùng cọc để chống đỡ.

Bà Nguyễn Thị Mai, người dân ở Khu đô thị mới Mễ Trì Thượng, cho biết: "Từ khi chúng tôi nhận nhà và về đây sinh sống đã phải tự liên hệ với Công ty Điện lực Từ Liêm (nay là Công ty Điện lực Nam Từ Liêm) để được dùng điện. Tủ điện đặt cạnh chợ làng Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì trở thành trạm điện để đấu nối tạm bợ tới 26 hộ dân của khu đô thị. Do đường dây chúng tôi tự buộc vào các cột đèn chiếu sáng nên không bảo đảm an toàn và thường xuyên xảy ra tình trạng các xe ô tô đi tới đã kéo, móc vào những bó dây điện, gây chập cháy và đổ cột đèn chiếu sáng. Mỗi lần như vậy, công nhân của Công ty Điện lực Nam Từ Liêm phải có mặt để chống đỡ tạm thời các đường dây điện và cột đèn chiếu sáng".

Năm 2016, Công ty Điện lực Nam Từ Liêm đã làm việc với chủ đầu tư về thỏa thuận đấu nối điện giữa hai đơn vị nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Ngày 4-4-2018, Công ty Điện lực Nam Từ Liêm tiếp tục gửi công văn tới chủ đầu tư nhưng tới nay vẫn chưa nhận được hồi âm.

Hộp điện đã lắp ở từng nhà nhưng chưa được đấu điện.

Đặc biệt hơn, Khu đô thị Mễ Trì Thượng liên quan đến 3 chủ đầu tư. Trước đây, UBND phường đã nhiều lần liên hệ với các đơn vị này đề nghị phối hợp giải quyết nhưng không nhận được hồi âm. UBND phường cũng đã làm việc với các hộ dân và Điện lực Nam Từ Liêm đề nghị sớm đấu nối điện nhưng do đơn vị chủ đầu tư chưa bàn giao cơ sở hạ tầng tại khu vực này cho chính quyền các cấp quản lý nên việc giải quyết kiến nghị của người dân gặp nhiều khó khăn.

Trao đổi với phóng viên, ông Cao Đức Đại, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội, cho biết: "Dự án này có từ rất lâu rồi và các lãnh đạo đều đã nghỉ hưu. Chúng tôi mới tiếp quản công việc và nhận được phản ảnh của người dân. Phản ảnh này là hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, trang thiết bị đấu nối chưa được chấp nhận vì không đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn. Chúng tôi cũng đã tiến hành khảo sát, mời các đơn vị chuyên ngành có liên quan đến họp và đưa ra ý kiến. Mục tiêu của buổi họp là đưa ra phương án bảo đảm an toàn cho người dân và những cột đèn chiếu sáng. Tuy nhiên, sau khi lên phương án dự trù kinh phí, số tiền đấu nối quá lớn nên công ty chưa thể thực hiện được. Công ty sẽ mời ban lãnh đạo cũ lên làm việc, bàn bạc để đưa ra phương án cụ thể".

Không biết thời gian tới, chủ đầu tư sẽ có phương án giải quyết như thế nào nhưng chắc chắn một điều: Người dân ở Khu đô thị Mễ Trì Thượng vẫn phải chấp nhận sử dụng đường điện mất an toàn như hiện nay...

Bài và ảnh: HUYỀN TRANG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/dieu-tra/nguoi-dan-moi-mon-7-nam-cho-dien-542719