Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc ra 'bến cóc', 'xe dù' về quê tránh dịch COVID-19

Trong ngày đầu tiên hạn chế đi lại theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, các bến xe khách lớn trên địa bàn TP Hồ Chí Minh trở nên vắng vẻ, tuy nhiên người dân lại đổ về các điểm 'bến cóc', 'xe dù' để đón xe về quê tránh dịch.

Ghi nhận của Phóng viên Báo Tin tức sáng ngày 28/3 tại Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) lượng khách đến bến rất ít. Khu vực ghế ngồi chờ trong bến xe chỉ lác đác vài người, còn các quầy vé thì vắng lặng. Hành khách mang khẩu trang ngồi rải rác và giữ khoảng cách an toàn tại khu vực ghế chờ. Khu vực ra vào bến đều được lực lượng bảo vệ nhắc nhở đeo khẩu trang và kiểm soát, đo thân nhiệt.

Bên trong Bến xe Miền Đông sáng 28/3.

Bên trong Bến xe Miền Đông sáng 28/3.

Hành khách ra vào bến xe đều được nhân viên kiểm tra thân nhiệt.

Tuy nhiên, trái ngược với hình ảnh vắng vẻ ở Bến xe Miền Đông, các điểm "bến cóc”, "xe dù” lại nhộn nhịp. Tại một "bến cóc” nằm trên đường Bình Long (quận Tân Phú) người dân mang lỉnh kỉnh đồ đạc đến xe khách T. T (tuyến Quảng Ngãi – Sài Gòn) để về quê. Ngoài ra, dọc quốc lộ 1A (thuộc địa bàn quận 12 và Hóc Môn) hướng về các tỉnh miền Tây, rất nhiều xe khách thường xuyên ra vào các quán bên đường để đón khách.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đến một "bến cóc" trên đường Bình Long (quận Tân Phú) để bắt xe khách về miền Trung.

Xe "dù" ghé đón khách trên Quốc lộ 1A đoạn gần cầu vượt ngã tư An Sương (huyện Hóc Môn).

Theo Sở GTVT TP Hồ Chí Minh, từ 0 giờ sáng nay, có 54 tuyến xe buýt liên tỉnh và nội đô phải dừng hoạt động. Sở cũng cắt giảm 60% các chuyến xe khách liên tỉnh; đồng thời tăng các giải pháp, biện pháp để phòng chống dịch COVID-19. Tất cả các chuyến xe khách liên tỉnh được yêu cầu chở không quá 50% sức chứa của xe, không quá 20 người mỗi chuyến. Hành khách cũng bắt buộc phải mang khẩu trang, khai báo y tế...

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/nguoi-dan-linh-kinh-do-dac-ra-ben-coc-xe-du-ve-quetranh-dich-covid19-20200328144816321.htm