Người dân lập vi bằng, tố cáo Công an quận Bắc Từ Liêm dàn dựng vụ bắt người

Sau hơn một tuần lễ từ khi Công an quận Bắc Từ Liêm tổ chức cuộc họp thông tin báo chí về vụ án chống người thi hành công vụ liên quan đến Công ty TDS, bà Trần Kim Phương - Chủ tịch HĐQT Công ty cho biết đã thu thập các tài liệu, lập vi bằng các bằng chứng gửi tới các cơ quan có thẩm quyền để chứng minh không có vụ bắt giữ người nào ở lô TH1.

Không có vụ bắt giữ người nào ở lô TH1?
Trước đó, ngày 12/8, Công an quận Bắc Từ Liêm họp báo cho biết, ngày 2/8, Công an phường Cổ Nhuế 1 tiếp nhận 2 tin báo về một số nhân viên trường Pascal của bà Lê Thị Bích Dung (Phó Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển giáo dục TDS Việt Nam) bị người của bà Trần Kim Phương (Chủ tịch HĐQT, Công ty cổ phần đầu tư phát triển giáo dục TDS Việt Nam) bắt giữ tại lô TH1, khu đô thị mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1. Tại hiện trường, lực lượng Công an đã cắt khóa cổng để vào giải quyết. Trong quá trình cắt khóa, cơ quan Công an xác định một số người tại đây có có hành vi cản trở người thi hành công vụ nên đã bắt giữ 4 người. Đồng thời, giải cứu 4 con tin.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định về việc khởi tố vụ án hình sự Chống người thi hành công vụ, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với ông Đỗ Văn Hà (65 tuổi) và bà Đỗ Thị Hồng (56 tuổi).

 Hiện trường vụ "giải cứu con tin"

Hiện trường vụ "giải cứu con tin"

Bà Trần Kim Phương - Chủ tịch HĐQT Công ty TDS cho biết, đã gửi đơn tố cáo khẩn thiết tới các cơ quan chức năng về việc Công an quận Bắc Từ Liêm tạo hiện trường bắt cóc con tin giả để lấy lý do phá cổng công ty, dấu hiệu can thiệp mâu thuẫn cá nhân theo chiều hướng thiên vị, trù dập, hình sự hóa vấn đề dân sự… Bà Phương khẳng định không có việc bắt giữ người trong vụ “giải cứu con tin” của Công an quận Bắc Từ Liêm. Cụ thể, ngày 29/7, trước vụ “giải cứu con tin” diễn ra, bà Phương đã gửi công văn và làm việc với Công an quận Bắc Từ Liêm, Công an phường Cổ Nhuế 1 về việc còn một số nhân viên trường Pascal của bà Lê Thị Bích Dung ngủ đêm tại ô đất TH1. Bà Phương đề nghị đưa các nhân viên này của bà Dung ra khỏi tòa nhà nơi bà sở hữu.
Nhắc lại sự việc “giải cứu con tin” ngày 2/8, bà Phương cho biết, sáng cùng ngày, bà Dung và bà Phương có buổi làm việc tại TAND quận Bắc Từ Liêm. Phó trưởng Công an phường Cổ Nhế 1 điện thoại thông báo cho bà Phương về đề làm biên bản hiện trường vụ cắt camera diễn ra chiều hôm trước, bà hẹn một tiếng nữa mới về. Công an không thông báo cho bà Phương về việc “giải cứu con tin” tại lô đất bà sở hữu.
Bà Phương nói: “Giả dụ, nếu có việc bắt giữ người, tại sao công an quận Bắc Từ Liêm không dùng cách đơn giản là điện thoại cho bà yêu cầu thả người, mà lại đi dùng cách phá cổng?!”.
Bà Trần Kim Phương cung cấp vi bằng do Văn phòng thừa phát lại Ba Đình lập chứng minh, trong lúc các cơ quan chức năng giải cứu, các “con tin” thì tự do ung dung mỗi người một tư thế vui vẻ trong phòng? Bà Phương nói: “Người xem điện thoại, người nằm ghế sofa… như vậy đâu có dấu hiệu gì bị bắt giữ mà giải cứu”.
Chưa kết luận có vụ bắt con tin hay không
Về phản ứng của bà Trần Kim Phương rằng không có chuyện bắt giữ con tin tại lô TH1, thiếu tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó đội trưởng Đội điều tra tổng hợp – Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, công an vẫn đang điều tra có hành vi bắt giữ người ở lô TH1 hay không, hiện nay chưa kết luận.
Trước thông tin cho rằng công an ưu ái bà Dung nên vừa nhận tin báo, công an chưa xác minh có vụ bắt con tin hay không đã lập tức xuống hiện trường, theo thiếu tá Nguyễn Tiến Dũng, không ai mong muốn xảy ra việc bị bắt giữ con tin, nhưng khi nhận được tin báo công an ngay lập tức phải xử lý, giải quyết. Do vậy, ngày 2/8, khi có tin báo nhân viên của bà Phương giữ con tin, lực lượng chắc năng lập tức xuống hiện trường ngay. “Nếu nhân viên của bà Trần Kim Phương bắt giữ người, cơ quan chức năng sẽ bắt giữ, xử lý ngay nhân viên giữ người trái phép, nếu không có việc bắt giữ thì mời các bên ngồi làm việc, không có chuyện gì thì thôi” - Phó đội trưởng Đội điều tra tổng hợp – Công an quận Bắc Từ Liêm cho hay.
Về thông tin cho rằng, do vụ việc dàn dựng nên không thể coi việc đi giải cứu con tin là công vụ, thiếu tá Dũng cho rằng: “Công vụ chúng tôi thực hiện sẽ chịu trách nhiệm về công vụ đó, nếu sai, vi phạm các quy trình hay vi phạm pháp luật, bà Trần Kim Phương có thể khởi kiện, khiếu nại”.

Bà Phương cho biết đã lập Vi bằng về những hình ảnh, clip liên quan đến sự việc của Công ty TDS.

Sau khi có thông tin các “con tin” – nhân viên của bà bà Lê Thị Bích Dung không có dấu hiệu bị bắt, hoàn toàn tự do trong phòng, bà lê Thị Bích Dung cho biết: “Chúng tôi đã gửi video hình ảnh cho cơ quan chức năng, cho thấy nhân viên của chúng tôi bị giam lỏng trong lô TH1. Từ ngày 29/7 đến 2/8, các nhân viên ở trong phòng nhận được đe dọa không cho ra khỏi phòng từ bảo vệ đứng bên ngoài cửa phòng.

Lý do tại sao không điện thoại yêu cầu thả người mà lại đi phá cửa, công an quận Bắc Từ Liêm nói: “Khi xảy ra việc, do xem xét tính khẩn cấp tại hiện trường mà chỉ huy đưa ra quyết định. Việc này tôi không trả lời, đồng chí trưởng công an quận sẽ trả lời sau” - Thiếu tá Nguyễn Tiến Dũng cho biết.
Bà Trần Kim Phương cho rằng, rõ ràng, công an vẫn đang điều tra xem có hành vi bắt giữ con tin hay không ở lô TH1, như vậy, dù chưa chắc chắn về sự việc nhưng công an không xác minh, thu thập chứng cứ hoặc tối thiểu là điện thoại hỏi chủ nhân lô TH1... cũng không làm. Trong khi đó, lại huy động cán bộ chiến sĩ “giải cứu” rình rang y như thật.
Lên tiếng về sự việc này, luật sư Đỗ Đức Biên – đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, qua vi bằng và các hình ảnh, video liên quan có thể nói chưa đủ cơ sở cho thấy đây là một vụ bắt giữ người. Theo Luật sư nhận định, có thể đây là vụ báo tin giả. “Dù là trường hợp nào và xuất phát từ nguyên nhân gì, việc báo tin giả hay trình báo sai sự thật với cơ quan Nhà nước đều là hành vi vi phạm pháp luật” - luật sư Biên cho biết.
Cũng theo Luật sư, đây là sự việc phức tạp, còn nhiều điểm chưa rõ ràng, cơ quan công an cần thu thập thêm thông tin, lấy chứng từ các bên, nhân chứng và trả lời rõ những vấn đề người dân còn băn khoăn.

D. Tiêu

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/nguoi-dan-lap-vi-bang-to-cao-cong-an-quan-bac-tu-liem-dan-dung-vu-bat-nguoi-351000.html