Người dân lập bàn thờ tiếc thương cố Thủ tướng Phan Văn Khải

Với người dân xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP HCM, cố Thủ tướng Phan Văn Khải là người lãnh đạo không chỉ tài giỏi mà còn sống chân tình, gần gũi với nhân dân

Tại quê nhà cố Thủ tướng Phan Văn Khải - xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP HCM - ngay từ sáng sớm, người dân đã đứng dọc hai bên đường dẫn vào khu vực an táng. Nhiều người lập bàn thờ để tưởng nhớ người lãnh đạo tài giỏi, đức độ.

Bà Bùi Thị Đẹp bày bàn thờ cố Thủ tướng Phan Văn Khải

Bà Bùi Thị Đẹp nói cố Thủ tướng Phan Văn Khải là người lãnh đạo vì dân vì nước, sự ra đi của ông là nỗi đau của nhân dân. "Buồn lắm!. Ông sống rất tốt, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ khi người dân gặp khó khăn. Dù ở cương vị Thủ tướng nhưng mỗi khi về, ông đều thăm hỏi người dân, từ công việc đến sức khỏe" - bà Đẹp ngậm ngùi hồi tưởng.

Bà Hồ Thị Ánh, nhà ở Tân Bình, lập bàn thờ bên đường để tiễn cố Thủ tướng Phan Văn Khải

Anh Đàm Ánh Lập, nhà ở quận 8 về xã Tân Thông Hội được 8 năm, xin nghỉ để tiễn cố Thủ tướng lần cuối. "Bác Sáu (cố Thủ tướng Phan Văn Khải - PV) sống đôn hậu, bình dân. Nhờ bác Sáu mà người dân ở khu vực có đường xá, nước sinh hoạt, xây trường học, giúp đỡ người nghèo" - anh Lập kể.

Bà Nguyễn Thị Bân, quê Thanh Hóa, theo con vào định cư ở xã Tân Thông Hội, cho biết cố Thủ tướng Phan Văn Khải sống có tình cảm nên người dân ai cũng quý cũng thương. Từ hôm ông mất, ngày nào bà cũng đến nhà thắp nhang, hôm nay đến sớm để dự lễ tang. Bà Hồ Thị Ánh, nhà ở quận Tân Bình, cho biết đến xã Tân Thông Hội từ sáng sớm để tiễn đưa cố Thủ tướng lần cuối. Bà Ánh cũng bầy bàn thờ để tưởng nhớ ông.

Học sinh Trường Trung học cơ sở Tân Thông Hội tiễn biệt cố Thủ tướng Pham Văn Khải

Đông đảo người dân đến khu vực an táng xem trực tiếp lễ truy điệu từ Hội trường Thống Nhất

Tại khu vực an táng cố Thủ tướng Phan Văn Khải, hàng trăm học sinh Trường Tiểu học Tân Thông và người dân ở khu vực đã đến từ rất sớm để xem trực tiếp lễ truy điệu từ Hội trường Thống Nhất.

Trường Hoàng - Gia Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/nguoi-dan-lap-ban-tho-tiec-thuong-co-thu-tuong-phan-van-khai-2018032209254663.htm