Người dân Lào tưng bừng đón Tết cổ truyền

Tết cổ truyền của người Lào nhằm vào tháng 4 dương lịch, chủ chốt vào 3 ngày 14,15 và 16/4 nhưng thường là kéo dài cả tháng. Dân tộc Lào vốn có truyền thống lâu đời sùng đạo Phật, xem đây như quốc giáo, nên nghi lễ của họ gắn liền với chùa chiền. Sau đây là một vài hình ảnh về làm lễ trong chùa, lễ tắm Phật cầu chúc vạn sự tốt lành.

Tượng Phật.

Tượng Phật.

Hình ảnh người Lào làm lễ ở chùa ở huyện Sepon thuộc tỉnh Savannakhet (Lào) giáp với biên giới Việt Nam ở tỉnh Quảng Trị, với huyết mạch giao thông là QL.9 thông qua cả khẩu quốc tế Lao Bảo trên đường xuyên Á.

Tháp công đức ghi tên những người đã đóng góp cho nhà chùa và những việc thiện nguyện (tháp màu đỏ)

Hình ảnh lễ tắm Phật, một nghi lễ quan trọng của những tín đồ Phật giáo, đặc biệt là vào dịp lễ tết.

Phạm Xuân Dũng

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/nguoi-dan-lao-tung-bung-don-tet-co-truyen-3996221-c.html