Người dân Lai Châu cảm kích khi nhận tiền khắc phục hậu quả thiên tai

Nhận tiền khắc phục hậu quả thiên tai, nhiều người dân ở Lai Châu bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua bày tỏ sự cảm kích và cho biết sẽ dùng số tiền được hỗ trợ để dựng lại nhà, mua trâu, bò phát triển kinh tế.

Trong 4 ngày từ 8 - 11/11, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kết hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lai Châu tổ chức cấp phát tiền thuộc Dự án "Hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại các tỉnh miền núi phía Bắc" do Chính phủ và nhân dân Trung Quốc hỗ trợ tại huyện Sìn Hồ và Tân Uyên.

Người dân làm thủ tục để lĩnh tiền hỗ trợ.

Ông Bùi Việt Cường - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lai Châu cho biết: "Đêm 23 rạng sáng ngày 23/6 vừa qua, những trận lũ kinh hoàng xảy ra trên địa bàn tỉnh Lai Châu, đặc biệt là tại huyện Sìn Hồ, Tân Uyên, Than Uyên, Tam Đường… đã làm hơn 100 người chết, nhiều hộ gia đình bị sạt lở mất nhà, tài sản bị lũ cuốn trôi. Trước tình hình đó, Hội Chữ thập đỏ Lai Châu đã được T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các ban, ngành, các nhà hảo tâm phối kết hợp trao quà đến tận tay những gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Đặc biệt là trợ giúp khắp phục hâu quả sau thiên tai, để người dân xây dựng lại nhà cửa, khôi phục lại sản xuất. Trong quá trình đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lai Châu may mắn được T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chọn để triển khai Dự án “Hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam” do Chính phủ và nhân dân Trung Quốc hỗ trợ, để cấp phát tiền mặt cho người dân mua lương thực và nhu yếu phẩm. Đặc biệt là hỗ trợ tiền để người dân xây mới và sửa nhà, đối với những nhà sửa chữa cũng đạt 3 cứng là khung cứng, nền cứng và mái cứng".

Ông Bùi Việt Cường khẳng định, qua khảo sát tại các xã được chọn để hỗ trợ tiền xây mới nhà, các hộ dân cho rằng, với số tiền 50 triệu đồng của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, cộng với số tiền mà các cấp chính quyền và các nhà hảo tâm hỗ trợ trong đợt lũ vừa qua, nhiều gia đình đã nhận lượng tiền từ 50 – 60 triệu đồng. Như vậy, để làm một căn nhà từ 100 – 110 triệu thì người dân không phải đi vay mượn, mà có thể xây dựng được một căn nhà khang trang.

Thay mặt người dân được nhận tiền hỗ trợ, ông Bùi Việt Cường đã cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của các ban ngành, đoàn thể, các nhà hảo tâm, đặc biệt là sự hỗ trợ của Chính phủ và nhân dân Trung Quốc giúp người dân Lai Châu khắc phục phần nào hậu quả của thiên tai.

Trao tiền hỗ trợ xây nhà mới cho hộ dân.

Có mặt tại điểm cấp phát tiền từ sớm, chị Sùng Thị Pua sống tại xã Làng Mô, huyện Sìn Hồ chia sẻ, dù may mắn hơn các gia đình khác khi không có thiệt hại về người nhưng nương rẫy đã bị sạt lở đã quá nửa, toàn bộ vật nuôi bị cuốn trôi. "Gia đình tôi rất cảm ơn sự chia sẻ, quan tâm kịp thời của Hội Chữ thập đỏ. Số tiền hỗ trợ này gia đình sẽ sử dụng mua thêm nhu yếu phẩm cần thiết cho sinh hoạt", chị Pua nói.

Là một trong nhiều hộ bị thiệt hại của xã Làng Mô trong trận lũ vừa qua, anh Sùng A Thanh cho biết: "Với số tiền mà Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ, cộng với số tiền mà các đoàn từ thiện tặng, tôi sẽ dùng để xây dựng lại nhà. Nếu còn thừa tôi sẽ mua trâu, bò về nuôi để phát triển kinh tế gia đình”.

Tại buổi cấp phát tiền, ông Phàn Quang Nhàn – Chủ tịch xã Căn Co - đã gửi lời cảm ơn Hội Chữ thập đỏ các cấp đã hỗ trợ kịp thời người dân địa phương khắc phục hậu quả của thiên tai, nhờ sự trợ giúp này, người dân đã phần nào khắc phục được khó khăn, ổn định cuộc sống.

Trước khi triển khai dự án “Hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam” do Chính phủ và nhân dân Trung Quốc hỗ trợ, T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai và tập huấn quy trình lựa chọn đối tượng hưởng lợi tại tỉnh Lai Châu (ngày 17/8 tại huyện Sìn Hồ, 19/8 tại huyện Tân Uyên) với sự tham gia của Hội Chữ thập đỏ các cấp, chính quyền và các trưởng, phó thôn bản. Đồng thời họp bình bầu, lập danh sách hộ hưởng lợi và tổ chức cấp phát tiền không điều kiện, có điều kiện.

Theo đó, dự án đã phát tiền cứu trợ cho 460 hộ của tỉnh bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua, với tổng số tiền là hơn 2 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ tiền mặt không điều kiện cho các hộ bị thiệt hại nhẹ, với mức hỗ trợ là 500 nghìn đồng cho hộ có 1 khẩu; 1 triệu đồng cho hộ có 2 khẩu và 1,5 triệu đồng cho hộ có 3 khẩu trở lên. Hỗ trợ tiền mặt có điều kiện cho hộ sửa nhà là 15 triệu đồng/hộ, hộ xây nhà mới là 50 triệu đồng/hộ.

Điểm cấp phát tại xã Căn Co, huyện Sìn Hồ.

Tại huyện Sìn Hồ, dự án đã hỗ trợ cho người dân của 2 xã Làng Mô và Căn Co là 2 xã bị thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra trong mùa mưa bão vừa. Đối với xã Làng Mô, 4 hộ được hỗ trợ làm nhà, mỗi hộ 50 triệu đồng; 2 hộ sửa nhà, mỗi hộ 15 triệu đồng và 115 hộ được hỗ trợ từ 500.000 - 1,5 triệu đồng/hộ mua nhu yếu phẩm. Tổng số tiền hỗ trợ hơn 412 triệu đồng. Xã Căn Co, Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao gần 298 triệu đồng cho các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tại huyện Tân Uyên, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tiến hành cấp phát tiền cho hộ nghèo bị ảnh hưởng thiên tại tại 2 xã Trung Đồng và Nậm Cần với tổng số tiền gần 589 triệu đồng.

Trước đó, ngày 4/7, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tiếp nhận gần 4 tỷ đồng của Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc, Đại sứ quán nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam và Hiệp Hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam ủng hộ nhân dân các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong gần 4 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Việt Nam, Đại sứ quán nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam ủng hộ 100.000 Nhân dân tệ (tương đương hơn 340 triệu đồng), Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc ủng hộ 50.000 USD (tương đương 1 tỷ 115 triệu đồng) và Hiệp Hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam ủng hộ 2,5 tỷ đồng.

Hồng Loan

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/thoi-su/nguoi-dan-lai-chau-cam-kich-khi-nhan-tien-khac-phuc-hau-qua-thien-tai-15705