Người dân không đeo khẩu trang khi khiêu vũ ở công viên

Hàng trăm người dân tập thể dục ngoài vỉa hè, vườn hoa, bờ hồ tại Hà Nội nhưng không đeo khẩu trang.

 Sáng 7/5, hàng chục người khiêu vũ ở công viên Lê Nin (Hà Nội). Khu vực này không được quây barrier.

Sáng 7/5, hàng chục người khiêu vũ ở công viên Lê Nin (Hà Nội). Khu vực này không được quây barrier.

Nhiều người không đeo khẩu trang, tiếp xúc gần.

Tại khu vực hồ Xã Đàn, lực lượng chức năng dựng hàng rào trên vỉa hè nhằm hạn chế người dân qua lại tập thể dục.

Hàng trăm người nối đuôi nhau đi bộ thành từng đoàn trên vỉa hè rộng hơn 1 m trên đường Hồ Đắc Di.

Chốt kiểm tra và tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 được lập tại khu vực ngoài công viên Thống Nhất. Công an phường khó khăn trong việc nhắc nhở những người không đeo khẩu trang. Nhiều người lấy lý do đánh rơi, khó thở vì đi bộ.

Tại hồ Thiền Quang, lực lượng chức năng mang cả loa kéo ra nhắc nhở người dân. Công an phường, lực lượng tự quản, cựu chiến binh chia người quanh bờ hồ nhắc nhở người dân đi về nhà.

Trước đó ngày 5/5, lãnh đạo TP vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết, bắt buộc đeo khẩu trang khi ra ngoài, không tập trung đông người tại nơi công cộng; giữ khoảng cách tối thiểu 1 m khi tiếp xúc.

Lực lượng chốt trực 24/24h, chia làm 2 ca chính là sáng sớm và chiều tối để tuyền truyền, nhắc nhở người dân.

Phía đối diện hồ Thiền Quang, công viên Thống Nhất đã khóa cửa.

Từ ngày 27/4 đến sáng 7/5, Hà Nội liên tục ghi nhận ca mắc Covid-19, tập trung ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện K Tân Triều.

Phạm Thắng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-dan-khong-deo-khau-trang-khi-khieu-vu-o-cong-vien-post1212524.html