Người dân khốn khổ vì cảng cá biến thành 'cảng rác'

Cảng cá Thuận An (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) ô nhiễm nặng nề đã nhiều năm nay, chính quyền sở tại cũng đã có nhiều đợt vệ sinh, xử lý rác nhưng tình trạng trên vẫn không được giải quyết.

Tình trạng ô nhiễm ở cảng cá Thuận An

Cảng cá Thuận An là một trong những cảng cá trọng điểm của huyện Phú Vang, cũng vì vậy mà tần suất các tàu cá ra vào để giao dịch hải sản với mật độ cao, do đó dẫn tới tình trạng ô nhiễm môi trường tại đây ngày càng có xu hướng tăng. Đặc biệt là các loại rác thải như túi nilon, bao bì, xác hải sản…

Theo phản ánh từ người dân, những ngày trời mưa thì rác thải theo dòng nước trôi dạt ra nhiều nơi, còn ngày nắng thì nước bốc mùi tanh tưởi, hôi thối, ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng đời sống của người dân.

Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thuận An, ông Ngô Văn Đủ cho biết, người dân tại địa phương đã nhiều lần phản ánh về tình trạng ô nhiễm tại cảng cả, và chính quyền cũng đã có nhiều lần dọn vệ sinh tại lòng sông cũng như khu vực bờ sông nhưng chỉ sau một ngày là rác thải ở đây lại chất thành “núi”.

Trước tình trạng trên, người dân địa phương khẩn thiết cầu cứu chính quyền sớm giải quyết dứt điểm tình trạng này, trả lại môi trường sống trong lành cho người dân.

Yến Anh (T/h)

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/nguoi-dan-khon-kho-vi-cang-ca-bien-thanh-cang-rac/