Người dân khóc hết nước mắt khi hàng nghìn con lợn chết nổi trong nước lũ

Lũ sông Hép lên nhanh đã gần 4.000 con lợn tại huyện Yên Định (Thanh Hóa) chết nổi trắng trong nước lũ.

Gần 4.000 con lợn đã chết nổi trong nước lũ trước sự bất lực của người nuôi.

Ông Lưu Vũ Lâm, Chủ tịch UBND huyện Yên Định xác nhận, tại Nông trường Thống nhất, đàn lợn gần 4.000 con thuộc trại giam số 5 đã bị chết gần như toàn bộ do mưa lũ dâng nước ngập trang trại.

Từ ngày hôm qua (11/10), nước lũ thuộc khu vực ngoại đê sông Hép dâng cao 1-2m. Vị trí trang trại nằm ở vùng ngập, nên toàn bộ số lợn bị sặc nước, không di chuyển kịp.

Mặc dù chính quyền và người dân nỗ lực ứng cứu, do nước lũ quá lớn, chỉ cứu được 100 con

Mặc dù chính quyền và người dân nỗ lực ứng cứu, nhưng chi di chuyển được hơn 100 con. Sau một đêm, tất cả bất lực nhìn đàn lợn gần 4.000 chết nổi trắng trong nước lũ.

Theo ông Lâm, UBND huyện sẽ nhanh chóng có kế hoạch tiêu hủy, chôn lấp đàn lợn, tiến hành phun thuốc phòng dịch bệnh vào ngày mai.

Hoàng Anh Thắng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/nguoi-dan-khoc-het-nuoc-mat-khi-hang-nghin-con-lon-chet-noi-trong-nuoc-lu-d55067.html