Người dân khổ vì mỏ khai thác đá

Thời gian qua, Báo Quân đội nhân dân nhận được một số ý kiến phản ảnh của người dân xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình về việc khai thác đá của các doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là mỏ đá của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Phú Đỉnh (Công ty Phú Đỉnh) khai thác, vận chuyển đá gây ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân.

Những ngày giữa tháng 10, chúng tôi đi thực tế tìm hiểu sự việc một số mỏ khai thác đá trên địa bàn xã Cao Dương. Dọc theo con đường dẫn từ thôn Om Trại vào thôn Om Ngái của xã, chúng tôi nhận thấy ở đây như một đại công trường khai thác đá. Hiện cả xã Cao Dương có 12 mỏ đá đang ngày đêm hoạt động. Đây chính là nguyên nhân khiến người dân trong xã phải gánh chịu hậu quả của ô nhiễm môi trường.

Bà Nguyễn Thị Hoa ở thôn Om Trại (Cao Dương) cho biết: "Gia đình tôi sống ở đây đã lâu. Kể từ khi các mỏ đá đi vào hoạt động thì chúng tôi thường xuyên sống trong cảnh khói, bụi, tiếng ồn do hoạt động nổ mìn khai thác đá. Họ nổ mìn, sản xuất đá bất kể giờ giấc, ngày cũng như đêm, khiến người dân chúng tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Không chỉ gây ô nhiễm tiếng ồn, mà mỗi ngày còn có hàng trăm chuyến xe tải chở đá chạy qua, không biết bao nhiêu bụi bay vào nhà chúng tôi. Mới đây nhất là mỏ đá của Công ty Phú Đỉnh được cấp phép đi vào hoạt động, những tưởng họ sẽ chấp hành nghiêm quy định bảo vệ môi trường, nhưng đâu lại vào đấy. Mỗi khi Công ty Phú Đỉnh khai thác, vận chuyển đá gây ra bụi mù mịt, khiến người dân không thể nào chịu được. Mặc dù nhà tôi có tới hai lần cửa cùng với màn gió, nhưng cứ lau xong khoảng vài tiếng là mọi đồ đạc trong nhà lại phủ bụi trắng xóa. Chúng tôi đã nhiều lần có đơn kiến nghị gửi chính quyền các cấp, tuy nhiên đến nay mọi việc vẫn chưa được xử lý".

 Mỏ khai thác đá của Công ty Phú Đỉnh.

Mỏ khai thác đá của Công ty Phú Đỉnh.

Dự án mỏ đá vôi lộ thiên tại thôn Om Trại, xã Cao Dương do Công ty Phú Đỉnh làm chủ; quy mô sản xuất, kinh doanh với sản lượng đá nguyên khai 320.000m3/năm, đá thành phẩm 416.000m3/năm; thời gian khai thác 30 năm. Mặc dù đã được UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 9-8-2011, tuy nhiên, trong quá trình hoạt động khai thác, Công ty Phú Đỉnh gây ra hàng loạt vấn đề về ô nhiễm môi trường khói, bụi, tiếng ồn, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàng trăm hộ dân sống xung quanh dự án.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Cao Dương cho biết: “Việc Công ty Phú Đỉnh gây ô nhiễm không khí, tiếng ồn, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân là có thật. Chúng tôi đã nhiều lần nhắc nhở công ty và có ý kiến lên cấp trên đề nghị kiểm tra, xử lý, nhưng tình trạng trên vẫn diễn ra thường xuyên mà chưa có bất cứ giải pháp nào thỏa đáng, gây bức xúc trong dư luận nhân dân”.

Cũng theo phản ảnh của người dân địa phương, không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mà Công ty Phú Đỉnh còn xây dựng hàng loạt nhà điều hành khi chưa được cấp phép xây dựng. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, ngày 27-2-2019, Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình có Công văn số 448/SXD-KT&VLXD về việc đề nghị cung cấp giấy tờ liên quan về đất đai đối với hồ sơ dự án khai thác đá của Công ty Phú Đỉnh. Công văn nêu rõ: “Sở Xây dựng đã nhận được tờ trình số 01/TTr-PD ngày 8-1-2019 của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Phú Đỉnh trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công khai thác lộ thiên đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Om Trại (KV2) xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Trong quá trình thẩm định, Sở Xây dựng thấy đơn vị chưa hoàn tất các thủ tục để được giao đất, bố trí mặt bằng sản xuất và các công trình phụ trợ. Để tiếp tục được xem xét thẩm định hồ sơ, Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư giải trình, cung cấp và hoàn tất giấy tờ pháp lý về đất đai đối với khu vực mặt bằng sàn công nghiệp và các công trình phụ trợ”.

Để tìm hiểu có hay không sự việc trên, chúng tôi đã liên hệ làm việc với UBND huyện Lương Sơn và Công ty Phú Đỉnh (qua số điện thoại của bà Đỗ Thị Bảy, người đại diện Công ty Phú Đỉnh), tuy nhiên gần hai tuần trôi qua, chúng tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời của hai đơn vị này.

Những phản ảnh của người dân xã Cao Dương (Lương Sơn) về tình trạng ô nhiễm môi trường, tiếng ồn, làm hư hại đường sá của các mỏ đá là đúng, tuy nhiên do doanh nghiệp cũng như các cấp chính quyền chưa có biện pháp xử lý triệt để, khiến cho người dân hằng ngày vẫn phải sống chung với ô nhiễm. Đề nghị chính quyền địa phương sớm có giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng trên.

Bài và ảnh: ĐỨC THỊNH - VĂN THI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/dieu-tra/nguoi-dan-kho-vi-mo-khai-thac-da-598038