Người dân Khánh Hòa đổ xô đi mua nông sản đặc sản tại phiên chợ tối

Những quả sầu riêng mùi thơm ngát, bưởi xanh tươi, dừa xiêm mát lạnh, đặc biệt vị ngọt đậm đà của mía tím, măng cụt ở vùng núi Khánh Sơn, ... Thật sự những nông sản này đang cuốn hút hàng trăm người tiêu dùng.

Tối 26.7, tại Công viên Yến Phi, TP.Nha Trang, Hội Nông dân Khánh Hòa đã tổ chức phiên chợ nông sản Khánh Hòa năm 2018. Với chủ đề “Nông sản an toàn – chất lượng – phát triển bền vững”, phiên chợ đã thu hút gần 100 gian hàng.

Theo Ban tổ chức, ngoài những sản phẩm trên địa bàn tỉnh, ban tổ chức còn mời các tỉnh Lâm Đồng, Bình Định, Ninh Thuận, Phú Yên, Đăk Lăk, Tiền Giang, TP.Hồ Chí Minh,...Tham gia trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Tại phiên chợ, rất nhiều sản phẩm được trưng bày rất mát mắt như: Tỏi, rong nho, mía tím, đu đủ, xoài, thơm, dưa lê, bưởi da xanh, mật ong, hoa lan, các đồ thủ công mỹ nghệ, các loại củ quả...

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Trọng Trung - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, phiên chợ sẽ trưng bày, giới thiệu đến người tiêu dùng những sản phẩm nông, lâm, thủy, hải sản, ẩm thực, hạt giống, cây giống, thực phẩm sạch an toàn, hoa cây cảnh, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống... đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, một số các sản phẩm được xác nhận kiểm soát an toàn, đạt tiêu chuẩn VietGap về trồng trọt và chăn nuôi, các sản phẩm nông sản, thực phẩm đã được cấp nhãn hiệu và có thương hiệu trên thị trường.

Dưa lê của TP.Hồ Chí Minh cũng được giới thiệu tại phiên chợ nông sản

Qua việc tổ chức chợ phiên chợ nông sản sẽ hỗ trợ các tổ hợp tác, hội nông dân, nhà sản xuất có cơ hội giới thiệu, quảng bá sản phẩm, tiếp cận thị trường tiêu thụ với doanh nghiệp bán lẻ, các khách sạn, siêu thị…. góp phần thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; chung sức xây dựng nông thôn mới.

Nhân dịp này, ông kêu gọi các cấp, cán bộ Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động bà con nông dân tíchcực sản xuất thực phẩm sạch, an toàn, chất lượng, xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị thương phẩm và năng lực cạnh tranh trên thị trường. Sản xuất nông sản cần gìn giữ những ngành nghề truyền thống, gắn kết với phát triển du lịch nhằm giới thiệu, quảng bá nông sản, văn hóa, hình ảnh, con người của quê hương Khánh Hòa đến bạn bè trong nước và thế giới.

Ông Doãn Trọng Toan thành viên hợp tác xã cây ăn quả xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn cho biết :"Phiên chợ này tôi giới thiệu hai sản phẩm đặc trưng gồm măng cụt và sầu riêng. Mặc dù mới đem vào trưng bày, tuy nhiên sản phẩm được bà con ưa chuộng nên bán rất nhanh. Chỉ hơn 1 giờ đồng hồ mà đã bán hơn 600kg sầu riêng và gần 1 tạ măng cụt".

Sầu riêng một trong những sản phẩm nông sản nổi tiếng của Khánh Hòa.

Công Tâm

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/thi-truong-nong-san/nguoi-dan-khanh-hoa-do-xo-di-mua-nong-san-dac-san-tai-phien-cho-toi-898573.html