Người dân khắc phục hậu quả sau vụ cháy xe bồn ở Bình Phước

Sau hơn một ngày diễn ra vụ tai nạn giao thông gây cháy xe bồn gây hỏa hoạn trên Quốc lộ 13, đoạn qua xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, người dân bắt đầu khắc phục hậu quả của vụ việc; nạn nhân tử vong được người nhà đưa về an táng.

Nhân viên điện lực Chơn Thành gắn điện cho các hộ dân bị ảnh hưởng vụ tai nạn.

Các lực lượng: Huyện đội Chơn Thành, dân quân thường trực xã Minh Hưng, công nhân Nông trường Cao-su Minh Hưng, lực lượng công an… cùng với sự hỗ trợ của phương tiện giúp người dân sửa chữa nhà ở, xúc bỏ những vật dụng bị lửa thiêu không còn sử dụng được.

Ngoài thiệt hại về người, trong số 20 hộ dân bị ảnh hưởng của vụ tai nạn giao thông gây hỏa hoạn có khoảng 15 hộ dân bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn tài sản. Nhiều gia đình trong nhà không còn một chiếc áo để mặc. Những nhà bị thiệt hại nặng hiện đang tìm kiếm thợ xây dựng để đập bỏ nhà xây dựng lại. Gia đình anh Trương Văn Sơn nằm cách vị trí xe bồn lật và phát hỏa khoảng 60 m nhưng lại là một trong những hộ bị thiệt hại tài sản nhiều nhất. Gia đình anh Sơn làm nghề sửa chữa và buôn bán phụ tùng xe máy. Anh Sơn thống kê sơ bộ gia đình thiệt hại khoảng 1,8 tỷ đồng bao gồm hàng hóa, tiền mặt, bốn chiếc xe máy, vật dụng…

Anh Sơn bàng hoàng nói: Thời điểm xảy ra cháy trong nhà có chín người ở. Lúc này, bố của tôi ngủ trên lầu nên phát hiện ra cháy đầu tiên, nói “nhà hàng xóm cháy rồi, dậy đi”. Tôi kêu mọi người dậy và mở cửa trước chạy ra ngoài. Tuy nhiên, chỉ có bốn người trong gia đình kịp thoát ra ngoài, số còn lại mắc kẹt trong nhà do lửa bao trùm hết phía trước. Khi thoát ra ngoài, tôi và bố tôi vòng ra phía sau đập tường cứu các thành viên còn lại. Trong tích tắc, ngọn lửa bao trùm căn nhà và thiêu rụi toàn bộ tài sản của gia đình.

Nạn nhân vụ tai nạn gây hỏa hoạn đang gọi thợ đến khảo sát để sửa chữa nhà ở.

Gia đình bà Nguyễn Thị Hà cách vị trí xe bồn lật khoảng 10 m nhưng lại may mắn hơn vì lửa không xâm nhập vào nhà được nên tài sản trong nhà gần như nguyên vẹn. Bà Hà thất thần kể: Rất may nhà tôi có cửa làm bằng sắt kín nên ngăn được ngọn lửa. Khi xảy ra tai nạn tôi ở nhà một mình. Lúc tỉnh dậy thì điện đã bị cắt, khói bên ngoài tràn vào nhà nên tôi phải bò ra mở cửa phía sau để thoát thân. Khi vừa ra ngoài tôi bị hoảng loạn và ngất đi. Gia đình tôi chỉ thiệt hại một ít hàng hóa và phần hiên phía trước.

Chị Lê Thị Thanh Hằng cho biết: Sau khi nghe tiếng nổ lớn là thấy biển lửa bao trùm, tôi và ba đồng nghiệp chỉ đủ thời gian mở cửa sau chạy thoát thân. Chị Hằng cho biết, thuê mặt bằng đầu tư 550 triệu đồng, trong đó vay của ngân hàng 250 triệu đồng để mở tiệm cho thuê trang phục cưới. Tất cả hơn 200 bộ váy cô dâu, áo vest chú rể, máy chụp ảnh, máy quay phim, máy in, đồ nghề và cả ảnh cưới, album ảnh cưới của 30 hợp đồng chuẩn bị giao đều cháy rụi.

Đến nay, cơ quan chức năng đã trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình tại thời điểm xảy ra tai nạn cho thấy, xe bồn chở xăng dầu BKS 93N-2698 chạy với tốc độ 96 km/giờ. Trước đó, xe bồn này liên tục chạy quá tốc độ cho phép: lúc 3 giờ 39 phút trên Quốc lộ 13, đoạn xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, xe bồn chạy với tốc độ 100 km/giờ; 3 giờ 45 phút cũng trên Quốc lộ 13, đoạn qua xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, xe bồn chạy với tốc độ 101 km/giờ.

Gia đình bà Nguyễn Thị Hà mặc dù ở gần vị trí xe bồn lật và phát hỏa nhưng may mắn không bị ảnh hưởng nhiều nhờ có cửa sắt chắn ngọn lửa không lan vào trong.

Thông tin từ điện lực Chơn Thành thì đến nay, đơn vị đang tiến hành hạ điện kế cho các hộ dân bị ảnh hưởng của vụ tai nạn gây hỏa hoạn để người dân thuận lợi trong việc khắc phục hậu quả. Đến khoảng 16 giờ ngày 22-11, đơn vị này đã khắc phục xong sự cố về điện ở khu vực lân cận. Trước đó, sau khi ngọn lửa được dập tắt, ngành điện lực đã cô lập khu vực điện gặp sự cố và đóng điện trở lại những khu vực không bị ảnh hưởng nên hoạt động các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Chơn Thành diễn ra bình thường.

Qua lời kể của người dân và thực tế hiện trường cho thấy, hầu hết những hộ dân bị ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ tài sản là do mở cửa trước chạy ra ngoài thoát thân hoặc nhà không có cửa cuốn làm bằng sắt và phía trước nhà có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa mới xâm nhập vào nhà. Nhiều người cho rằng, nếu nhà nào cũng có lối thoát hiểm phía sau, trong trường hợp này thiệt hại về người, tài sản sẽ ít hơn.

Đến nay, với sự hỗ trợ kịp thời của các cấp chính quyền những hộ dân bị ảnh hưởng của vụ tai nạn gây hỏa hoạn đã có chỗ ở tạm và bắt đầu khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, do ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ tài sản, giấy tờ nên sẽ gặp khó khăn trong việc vay vốn và làm thủ tục khác. Dó đó, cơ quan chức năng cần có những giải pháp hỗ trợ người dân công tác khắc phục hậu quả thuận lợi, sớm ổn định cuộc sống.

* Lật xe chở xăng dầu gây cháy lớn trên Quốc lộ 13, sáu người chết

NHẤT SƠN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/38337202-nguoi-dan-khac-phuc-hau-qua-sau-vu-chay-xe-bon-o-binh-phuoc.html