Người dân 'kêu trời' vì doanh nghiệp lén xả thải thứ nước váng mỡ, bốc mùi

Xưởng sản xuất thịt bò khô của Công ty CP XNK Lâm Lâm (C.ty Lâm Lâm) xả thải thứ nước váng mỡ, bốc mùi, khiến cho người dân xóm Chùa, xóm Trường Thịnh, xã Nam Tiến (Phổ Yên, Thái Nguyên) không thể chịu nổi.

Xả trực tiếp nước váng mỡ ra cống dân sinh

Theo phản ánh của người dân, tại địa bàn xóm Chùa có 202 hộ với hơn 800 nhân khẩu và hàng trăm hộ dân khác ở xóm Trường Thịnh và tổ dân phố số 5, phường Ba Hàng bị ảnh hưởng bởi mùi mỡ bò, mùi gia vị tẩm ướp của C.ty Lâm Lâm thường xuyên xả thẳng ra cống thoát nước dân sinh.

Người dân nhiều lần kéo lên chặn cửa nhà máy không cho công nhân vào sản xuất. Thậm chí, còn tổ chức lấp mương nước chặn lối thoát nước thải ra khu dân cư. Tuy nhiên, mỗi khi trời mưa to, theo người dân phản ánh thì phía Công ty lại lợi dụng xả trực tiếp ra cống thoát nước.

Cơ sở sản xuất thịt bò khô gây ô nhiễm của Công ty Lâm Lâm tại xã Nam Tiến.

Cơ sở sản xuất thịt bò khô gây ô nhiễm của Công ty Lâm Lâm tại xã Nam Tiến.

Nhiều lần người dân đã có kiến nghị tới chính quyền địa phương và UBND huyện Phổ Yên, nhưng đến nay tình trạng khắc phục ô nhiễm môi trường vẫn không triệt để.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Quốc Hoàn - Phó trưởng xóm Trường Thịnh cho biết: “Khoảng tháng 6/2018, tại buổi chất vấn đại biểu HĐND người dân đã có kiến nghị tình trạng ô nhiễm diễn ra tại đây với ông Lê Thanh Tuyết - Bí thư Thị ủy Phổ Yên. Trước mặt rất nhiều đại biểu và người dân về dự, ông Tuyết tuyên bố sẽ xử lý dứt điểm sự việc sau 2 tháng nữa. Sau đó, tháng 11/2018, Thanh tra sở TNMT tỉnh Thái Nguyên về làm việc và có kết luận về những vị phạm tại đây. Thế nhưng công ty dừng ít hôm rồi lại đi vào sản xuất trở lại”.

Cam kết chấm dứt nhưng vẫn… tồn tại

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Nam Tiến cho biết, kiến nghị của người dân là đúng. Tháng 4 vừa qua, người dân tiếp tục có đơn kiến nghị, UBND xã đã có báo cáo gửi UBND thị xã Phổ Yên về việc C.ty Lâm Lâm vi phạm cam kết, tiếp tục sản xuất gây ô nhiễm.

“Khi người dân có ý kiến nhiều lần về hoạt động sản xuất của Công ty gây ô nhiễm môi trường, không có hệ thống xử lý nước thải. Cơ quan chức năng và huyện Phổ Yên đã lập biên bản và 2 lần ra quyết định xử phạt. Lần xử phạt cao nhất là 70 triệu đồng và yêu cầu Công ty dừng hoạt động để khắc phục ô nhiễm. Nhưng được một thời gian, Công ty lắp đặt hệ thống xử lý nước thải nhưng không hiệu quả. Kết luận mới đây nhất yêu cầu Công ty dừng hoạt động và chuyển đi nơi khác, thời hạn hết tháng 12-2018 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện” - ông Tuấn cho biết tiếp.

Điều đáng nói, theo Báo cáo của UBND xã Nam Tiến thì ngày 4/4/2019, sau trận mưa to nước thải từ bể chứa của xưởng sản xuất tràn ra đường, bốc mùi hôi thối kèm theo cả váng mỡ gây ô nhiễm nguồn nước và không khí ở khu vực từ đầu quốc lộ 3 đến cánh đồng sau khu vực xưởng sản xuất. Người dân một lần nữa lại có ý kiến ra xã Nam Tiến.

Ông Nguyễn Xuân Phương, Phó trưởng xóm Chùa (xã Nam Tiến) chỉ khu vực thoát nước thải đổ ra cống thoát nước chung với khu dân cư

Trước đó, tại Kết luận của Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên vào tháng 11-2018 xác định: Từ khi đi vào sản xuất, C.ty Lâm Lâm không thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo bản kế hoạch bảo vệ môi trường đã được xác nhận (bản đăng ký công suất 350 tấn/năm, tần suất 3 tháng/lần). Thời điểm kiểm tra chưa thực hiện hợp đồng chuyển giao chất thải nguy hại với tổ chức, cá nhân có chức năng; chưa báo cáo việc lưu giữ về Sở TNMT. Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

Hiện trạng kiểm tra, nước thải phát sinh trong sản xuất gồm: nước rửa thịt 3,6m3/ngày; nước luộc thịt 6m3/ngày và nước thải sinh hoạt. Sau khi có ý kiến của người dân về mùi hôi thối, công ty đã hợp đồng với một cửa hàng ở T.P Thái Nguyên (không có chức năng phù hợp xử lý) để bơm hút, vận chuyển nước luộc thịt đi nơi khác xử lý nhưng chưa báo cáo thay đổi này.

Bên cạnh đó, kết luận thanh tra cũng xác định C.ty Lâm Lâm thuê 1.600m2 đất của hộ bà Lê Thị Hòa (xóm Trường Thịnh) làm xưởng sơ chế bò khô là không đúng mục đích. Bởi diện tích đất của bà Hòa đăng ký ban đầu là nhà xưởng kho bãi, không có sản xuất. Vì vậy, liên quan đến vấn đề này, UBND huyện Phổ Yên đã ra quyết định xử phạt 20 triệu đồng.

Được biết, hiện tại C.ty Lâm Lâm đang xây dựng một cơ sở sản xuất khác trên địa bàn huyện Phổ Yên và sẽ cam kết di dời cơ sở sản xuất tại xã Nam Tiến về cơ sở sản xuất mới vào tháng 9 tới đây. Hy vọng, không lâu nữa cam kết của C.ty Lâm Lâm sẽ trở thành hiện thực, người dân cũng không phải hứng chịu vì sự “tỏa mùi” khó chịu từ việc sản xuất thịt bò khô của công ty này.

Ông Hoàng Như Hùng, đại diện Cty Lâm Lâm cho biết, Cty đang xây dựng một cơ sở khác tại cụm công nghiệp được quy hoạch ở thị xã Phổ Yên. “Chúng tôi đã làm thủ tục thanh lý hợp đồng đến tháng 9/2019. Do sắp di chuyển và hệ thống xử lý nước thải bị trục trặc, chúng tôi không xả ra môi trường nữa mà thuê đơn vị khác hút đi. Hiện nay, Cty còn một kho nguyên liệu đông lạnh, nên vẫn phải duy trì đảo, sấy để sản phẩm không bị hỏng, chứ không sản xuất đồng bộ”, ông Hùng khẳng định.

Đồng Lan (t/h)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/nguoi-dan-keu-troi-vi-doanh-nghiep-len-xa-thai-thu-nuoc-vang-mo-boc-mui--62039.htm