Người dân Italy tăng chi tiêu cho kỳ nghỉ lễ đầu năm 2023

Kết quả khảo sát mới đây của Liên minh các hợp tác xã Italy (Confcooperative) cho thấy có tới 2/3 người dân nước này quyết định sẽ tặng quà nhân dịp Lễ Hiển linh (ngày 6/1).

Người dân mua sắm tại một cửa hàng ở Rome, Italy, ngày 5/1/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Người dân mua sắm tại một cửa hàng ở Rome, Italy, ngày 5/1/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Italy dẫn kết quả khảo sát mới đây của Liên minh các hợp tác xã Italy (Confcooperative) cho thấy có tới 2/3 người dân nước này quyết định sẽ tặng quà nhân dịp Lễ Hiển linh (ngày 6/1).

Cũng theo số liệu khảo sát, tổng chi phí của người dân Italy trong dịp lễ này là khoảng 2 tỷ euro, tăng 100 triệu euro so với năm 2022 nhưng vẫn ít hơn 200 triệu euro so với năm 2020, thời điểm trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại Italy. Như vậy, mức chi trung bình của mỗi người tiêu dùng Italy chỉ riêng cho ngày lễ Hiển linh sẽ là 72 euro trong khi mức chi trước đó cho quà tặng dịp Giáng sinh là 177 euro.

Khảo sát cũng cho thấy phần lớn người tiêu dùng Italy nhận thấy họ “đã chi quá nhiều” cho dịp lễ Giáng sinh và Năm mới. Những ngày nghỉ lễ khiến khoảng 10 triệu người dân Italy vốn đang khó khăn về kinh tế càng thêm chật vật.

Quà tặng dành cho trẻ em vẫn là những món đồ chủ đạo trong giỏ hàng của người dân Italy mỗi dịp nghỉ lễ. Phần lớn các bậc phụ huynh ở miền Nam nước này lựa chọn mua đồ chơi cho trẻ em, trong khi người dân ở khu vực miền Trung lại chọn mua những chiếc tất chứa đầy đồ ngọt, sô-cô-la hoặc than làm từ đường đen. Ở miền Bắc, quần áo trẻ em lại là tặng phẩm chung của khoảng 40% người tiêu dùng.

Theo ông Maurizio Gardini, Chủ tịch Confcooperative, mức chi nhiều hơn của người dân Italy không phải do mở rộng quy mô tiêu dùng mà vì yếu tố lạm phát và chi phí năng lượng gia tăng. Hầu bao thu hẹp đã khiến nhiều người phải rất cân nhắc khi mua hàng, thậm chí “xoay vòng” quà tặng hoặc sử dụng các sản phẩm được mua sẵn từ dịp giảm giá “Black Friday”.

Ở khía cạnh khác, hoạt động du lịch của người dân Italy cũng đã tăng lên so với năm 2022. Theo số liệu của Liên minh khách sạn và nhà nghỉ Italy (Federalberghi), khoảng 5,2 triệu người Italy tranh thủ dịp Lễ Hiển linh để hưởng nốt những ngày nghỉ còn lại, với 97,7% các trường hợp lựa chọn tham quan các điểm đến trong nước./.

Trường Dụy/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/nguo-i-dan-italy-tang-chi-tieu-cho-ky-nghi-le-dau-nam-2023/276311.html