Người dân hối hả trở lại Quảng Ninh sau kỳ nghỉ Tết

Sau kỳ nghỉ Tết, người dân hối hả trở lại Quảng Ninh để làm việc và đi học. Những trường hợp đến từ Hải Dương bị buộc quay trở về.

Người dân chen nhau khai báo y tế tại chốt kiểm dịch Hàng nghìn người dân chen nhau làm thủ tục khai báo y tế để vào Quảng Ninh làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

 Sáng 16/2, các chốt kiểm soát ở cửa ngõ của Quảng Ninh đồng loạt thực hiện theo hướng dẫn mới của tỉnh. Trong đó, kiểm soát chặt người và phương tiện từ các địa phương khác vào tỉnh.

Sáng 16/2, các chốt kiểm soát ở cửa ngõ của Quảng Ninh đồng loạt thực hiện theo hướng dẫn mới của tỉnh. Trong đó, kiểm soát chặt người và phương tiện từ các địa phương khác vào tỉnh.

Tại 2 đầu chốt kiểm soát dịch trên cầu Bạch Đằng, lượng lớn người dân đổ dồn về đây. Theo báo cáo Sở GTVT Quảng Ninh, mỗi ngày có hàng nghìn phương tiện chở người qua chốt kiểm soát.

Phía Hạ Long, lực lượng CSGT chốt chặn, yêu cầu các phương tiện quay đầu trở lại. Hệ thống phát thanh liên tục tuyên truyền người dân ra khỏi Quảng Ninh khi trở về buộc phải cách ly và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Từng nhóm người đến khai báo y tế để làm thủ tục rời khỏi Quảng Ninh.

Nhiều học sinh, sinh viên tìm cách lên trạm kiểm soát để khai báo y tế, sau đó bắt xe khách để di chuyển về trường. "Dù trường cho nghỉ học, em cùng bạn về trường chuẩn bị ôn tập thi tốt nghiệp", B.N.M. (trú tại TP Hạ Long) nói.

Ở hướng vào Quảng Ninh, lượng người đổ dồn về đông hơn, đa phần là người lao động ngành than và công nhân ở các công ty quay trở lại Quảng Ninh làm việc sau đợt nghỉ Tết.

Bảng hướng dẫn chi tiết cho người dân quét QR để khai báo y tế trực tuyến qua ứng dụng Zalo thay cho khai báo y tế bằng giấy.

Cán bộ y tế hướng dẫn người dân truy cập và khai báo y tế trực tuyến.

"Tôi đọc được thông tin của tỉnh sau khi vào phải tự cách ly ở nhà 14 ngày và làm xét nghiệm với SARS-CoV-2. Tuy hơi mất thời gian, tôi và các cháu sẽ nghiêm chỉnh chấp hành", chị Nga (tại TP Uông Bí) nói.

Người dân sau khi điền đầy đủ thông tin được cấp mã QR để lực lượng công an xác thực, kiểm tra đối chiếu thông tin.

"Theo chỉ thị của tỉnh Quảng Ninh, tất cả người dân và phương tiện đi từ Hải Dương hoặc xe có biển số thuộc tỉnh Hải Dương buộc phải trở lại nơi xuất phát", một chiến sĩ thuộc Cục CSGT Bộ Công an cho biết.

Đến gần trưa, hàng nghìn người đổ về trạm khai báo y tế để vào Quảng Ninh. Lực lượng y tế liên tục dừng làm việc để yêu cầu người dân xếp hàng, giữ khoảng cách.

Tình trạng chen lấn vẫn tiếp tục xảy ra khiến cho khu vực khai báo y tế trở nên hỗn loạn.

Quốc Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-dan-hoi-ha-tro-lai-quang-ninh-sau-ky-nghi-tet-post1184287.html