Người dân hoang mang vì hóa chất tồn dư trong đất

Vào đầu tháng 4 vừa qua, tại xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn xảy ra tình trạng trâu, bò chết hàng loạt khiến cho người dân rất hoang mang lo lắng. Hiện đã có kết quả phân tích mẫu đất và mẫu nước tại khu vực này, cho thấy mức tồn dư Xyanua và chì đều vượt ngưỡng cho phép.

Ngày 4/4, hai con trâu đang khỏe mạnh chết bất thường

Ngày 8/4, có thêm 4 con trâu, bò tiếp tục bị chết

Tất cả những con trâu, bò này đều chết ở trong khu vực mỏ khoáng sản Nà Diếu, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn và biểu hiện ban đầu nghi do bị ngộ độc

Khu vực này trước đây là mỏ khai thác và chế biến khoáng sản của Công ty TNHH Hoàng Ngân. Sự việc khiến cho người dân ở đây rất hoang mang, lo lắng.

Trước tình trạng này, Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn đã lấy mẫu đi xét nghiệm. Kết quả cho thấy mẫu đất và nước ở khu vực trâu, bò chết có thành phần chất Xyanua và hàm lượng chì vượt gấp nhiều lần so với giá trị giới hạn an toàn.

Trước khi có kết quả xét nghiệm thì người dân hoang mang, lo lắng nhưng hiện tại thì họ rất lo sợ, vì đã biết được nguyên nhân nhưng vẫn chưa có giải pháp xử lý ô nhiễm.

Xyanua là chất độc đối với cơ thể sống, việc nhiễm độc ở mức độ nhẹ thì gây khó thở, đau tim, nôn mửa, cao hơn thì có thể gây tổn thương cho não và tim mạch, ở mức độ nặng thì có thể dẫn đến ngạt thở và tử vong nhanh chóng. Tại Bắc Kạn loại hóa chất độc hại này thường được dùng để tách lấy kim loại vàng từ một số loại khoáng sản ./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/nguoi-dan-hoang-mang-vi-hoa-chat-ton-du-trong-dat