Người dân hoang mang vì cây ăn trái bị chặt phá

Thời gian qua, trên địa bàn xã Phong Hòa, huyện Lai Vung liên tiếp xảy ra các vụ vườn cây ăn trái gần thu hoạch bị kẻ xấu chặt, phá làm thiệt hại nặng nề về kinh tế gia đình, gây tâm lý hoang mang cho người dân địa phương.

Trước thực trạng trên, người dân mong ngành chức năng có giải pháp và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm để răn đe, giúp người dân an tâm sản xuất.

Vườn mận của gia đình ông Đỗ Thanh Minh bị chặt phá không thương tiếc

Vào đầu tháng 7, trong lúc đi thăm vườn, ông Đỗ Thanh Minh (ngụ ấp Tân Quới, xã Phong Hòa) bàng hoàng khi phát hiện vườn mận 10 tháng tuổi, chuẩn bị cho trái của gia đình bị kẻ gian lẻn vào chặt phá 95 cây. Chưa hết bàng hoàng, vào đêm 4/11/2018, vườn mận của gia đình ông Minh tiếp tục bị đốn hạ 67 cây. Theo ông Minh, trên thân của những cây mận đều có vết dao chặt phá, ước tính tổng thiệt hại lên đến 50 triệu đồng.

Ông Minh buồn bã nói: “Trước nay, gia đình tôi sống không để mất lòng ai, hòa đồng với bà con lối xóm. Trước thực trạng vườn cây ăn trái bị kẻ xấu chặt phá, tôi mong ngành chức năng tìm ra thủ phạm, xử lý nghiêm minh nhằm tránh tình trạng này tái diễn”.

Cách đó không xa, vườn nhãn Idor của ông Ngô Văn Bé Năm (ngụ ấp Tân Phú, xã Phong Hòa) đang vào thời kỳ thu hoạch trái cũng bị kẻ xấu phá hoại hết 10 cây. Hành vi của các đối tượng này là lợi dụng lúc đêm khuya lẻn vào vườn rạch lớp vỏ trên thân nhãn, khiến cây suy kiệt và chết. Ông Bé Năm cho biết: “Lớp vỏ trên thân nhãn có tác dụng bảo vệ cây. Sau khi vườn nhãn bị phá hoại, tôi đã tìm nhiều cách khắc phục nhưng không thể cứu chữa cho cây. Từ vụ việc hôm đó đến nay, vợ chồng tôi luôn canh cánh nỗi lo vườn của gia đình sẽ tiếp tục bị phá hoại”.

Cây nhãn của ông Lê Minh Đời bị rạch vỏ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất

Cũng giống trường hợp của ông Bé Năm, vườn nhãn Idor của vợ chồng ông Lê Minh Đời (ngụ ấp Tân Phú, xã Phong Hòa) cũng bị kẻ xấu phá hoại nhiều lần, cạo lớp vỏ trên thân nhãn gây thiệt hại cho 26 cây nhãn Idor. Ông Đời chia sẻ: “Nhìn thấy những cây nhãn 3 năm tuổi đang chuẩn bị cho trái bị rạch vỏ khiến cây suy kiệt, chúng tôi không cầm được nước mắt”.

Vườn nhà ông Huỳnh Thanh Tùng (ngụ ấp Tân Phú, xã Phong Hòa) cũng bị kẻ gian cạo vỏ trên 18 cây nhãn xuồng cơm vàng và 55 cây cam, ước thiệt hại hơn 30 triệu đồng. Ông Tùng nói như khóc: “Vì vốn ít nên tôi phải vay mượn tiền để đầu tư cho vườn nhãn đang chuẩn bị cho trái. Thế nhưng, vào thời điểm phát hiện vườn cây bị kẻ gian phá hoại, tôi không còn giữ được bình tĩnh. Trong tình cảnh này, gia đình phải đối mặt với cảnh nợ nần”.

Trung tá Nguyễn Văn Dững - Phó Trưởng Công an huyện Lai Vung cho biết: “Thời gian qua, đơn vị có nhận được tin báo về các vụ việc phá hoại tài sản trên vườn cây ăn trái. Hầu hết các vụ việc đều xảy ra vào ban đêm, nơi vắng vẻ, vườn không có người trông coi nên công tác điều tra, truy tìm thủ phạm gặp khó khăn. Hiện nay, Công an huyện đã tiến hành điều tra xác minh số lượng cây ăn trái bị thiệt hại. Nguyên nhân dẫn đến hành vi trên có thể do hiềm khích cá nhân, cạnh tranh, ganh ghét nhau trong làm ăn...”.

“Theo Quy định của Pháp luật, đối tượng gây thiệt hại tài sản từ 2 triệu đồng trở lên sẽ bị xử lý hình sự. Để đảm bảo cho người dân an tâm sản xuất, thời gian tới, Công an huyện tập trung điều tra làm rõ các vụ việc và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật” – ông Dững nói thêm.

Theo Công an huyện Lai Vung, thời gian qua, lực lượng Công an huyện đã tiến hành bắt và khởi tố 2 đối tượng là Lương Thành Tín (SN 1986) ngụ khóm 3, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung và Lương Thành Diệu ngụ cùng địa phương về hành vi phá hoại tài sản. Nguyên nhân chỉ vì mâu thuẫn cá nhân, hai đối tượng đã thực hiện hành vi chặt 300 cây cam của gia đình ông Nguyễn Đăng Khoa ngụ ấp Long Thành A, xã Long Hậu, huyện Lai Vung gây thiệt hại khoảng 9 triệu đồng.

Có thể thấy, hành vi hủy hoại cây trồng không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Để nông dân yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất, các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác điều tra, đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Khánh Phan

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/newsdetails/1d3fe1909f3/nguoi_dan_hoang_mang_vi_cay_an_trai_bi_chat_pha.aspx