Người dân Hồ Bắc 'nhẹ nhõm' sau Covid-19

Tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc – nơi dịch Covid -19 khởi phát - sẽ dỡ bỏ hạn chế đi lại đối với những người rời khỏi khu vực này khi tình trạng dịch bệnh tại đây đã giảm bớt.

Ủy ban Y tế Hồ Bắc tuyên bố sẽ dỡ bỏ hạn chế đối với những người đi ra ngoài bắt đầu từ ngày 25/3. Thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, thành phố Vũ Hán, sẽ dỡ bỏ các hạn chế đi lại vào ngày 8/4.

Tuy nhiên, nguy cơ gia tăng các ca nhiễm ở nước ngoài khiến Trung Quốc tăng cường áp đặt các biện pháp kiểm dịch và ngăn chặn dịch bệnh tại các thành phố lớn như thủ đô Bắc Kinh.

Người dân Hồ Bắc đeo khẩu trang và ra ngoài hít thở không khí mới. Ảnh: Reuters.

Người dân Hồ Bắc đeo khẩu trang và ra ngoài hít thở không khí mới. Ảnh: Reuters.

Trung Quốc đã có 78 trường hợp mới nhiễm virus corona vào thứ Hai, Ủy ban Y tế Quốc gia cho biết, tăng gấp hai lần so với hôm Chủ nhật. Trong số các trường hợp mới, 74 trường hợp nhiễm Covid-19 liên quan đến nước ngoài, tăng từ 39 trường hợp liên quan đến nước ngoài một ngày trước đó

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, với kỷ lục 31 trường hợp mới liên quan đến nước ngoài, tiếp theo là phía nam tỉnh Quảng Đông với 14 ca và trung tâm tài chính của Thượng Hải với 9 người. Chỉ có 4 trường hợp mới là lây nhiễm trong nước.

Cư dân Vũ Hán sẽ sớm được phép rời đi với mã theo dõi sức khỏe, mã QR, theo đó có thông báo trạng thái sức khỏe cá nhân được liên kết với mã này.

Ở các vùng khác của Trung Quốc, chính quyền tiếp tục áp dụng kiểm tra và kiểm dịch chặt chẽ hơn và đã chuyển các chuyến bay quốc tế từ Bắc Kinh sang các thành phố khác của Trung Quốc, nhưng điều đó không ngăn được làn sóng các công dân Trung Quốc về nước, nhiều người trong số họ là sinh viên rời các nước có dịch trở về nhà.

Chính quyền thành phố Bắc Kinh, thắt chặt các quy tắc kiểm dịch đối với các cá nhân đến từ nước ngoài, cho biết hôm thứ Ba rằng mọi người vào thành phố sẽ phải thực hiện kiểm dịch tập trung và kiểm tra sức khỏe.

Thành phố Thâm Quyến cho biết vào thứ ba sẽ kiểm tra tất cả các khách đến và lãnh thổ Macau của Trung Quốc sẽ cấm du khách đến từ đất liền, Hồng Kông và Đài Loan.

Hôm thứ Hai, Bắc Kinh đã có trường hợp đầu tiên một người dân địa phương bị lây nhiễm bởi một du khách quốc tế đến Trung Quốc. Thượng Hải cũng đã báo cáo một trường hợp tương tự, nâng tổng số ca nhiễm như vậy lên ba người.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nguoi-dan-ho-bac-nhe-nhom-sau-covid-19-20200324150613218.htm