Người dân Hawaii (Mỹ) khẩn trương chuẩn bị đối phó bão Lane

Ngày 24/8, bão nhiệt đới Lane dự kiến đổ bộ vào bang Hawaii, Mỹ, có thể gây mưa to, lở đất và lũ lụt trên diện rộng.

Bão Lane là cơn bão nhiệt đới mạnh nhất đổ bộ vào Hawaii trong 24 năm qua. Chính quyền Mỹ đã khuyến cáo người dân chuẩn bị đối phó.

Theo dự báo mới nhất của Trung tâm cảnh báo bão Thái Bình Dương, tính đến sáng 24/8, bão Lane còn ở cách các vùng bờ biển Kailua Kona, phía Tây Hawaii khoảng 330km và cách Honolulu, thủ phủ bang Hawaii 465km.

Người dân Hawaii tích trữ lương thực chống bão.

Cảnh xếp hàng dài bên ngoài siêu thị để mua đồ.

Ông Paul Akamine đang bơm đầy các bình gas cho khách hàng.

Người dân Hawaii gia cố nhà cửa đón bão.

Người đàn ông này mua tấm ván lớn để gia cố nhà cửa.

Người dân Hawaii cũng đánh xe đi đổ đầy bình xăng.

Những cơn sóng lớn đánh vào bờ biển do ảnh hưởng của bão.

Bãi biển Hanalei chuẩn bị đón bão Lane.

Ông Mike Gonsalves đang chuẩn bị những bao cát trong trường hợp cần dùng tới.

Bão lớn đang đổ bộ không ngăn cản được nhiều người đi lướt sóng.

Ảnh hưởng của bão tạo ra những đợt sóng lớn ập vào bờ biển Hawaii. Song với những người đam mê lướt sóng thì đây là điều tuyệt vời.

Một nhân viên cứu hộ trên bờ biển trong lúc bão Lane đang hướng về Honolulu. Nhiều khu vực tại Hawaii đã bắt đầu bị ảnh hưởng của bão, theo đó, mưa lớn đã lên tới 30cm và dự kiến sẽ lên tới 76cm trong vài ngày tới tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất./.

Hoàng Lê/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/media/anh/anh-nguoi-dan-hawaii-my-khan-truong-chuan-bi-doi-pho-bao-lane-804286.vov