Người dân Hàn Quốc phản đối việc tăng chi phí đồn trú của lính Mỹ

Hơn 2/3 số người dân Hàn Quốc được hỏi cho biết họ phản đối việc tăng chi phí đồn trú của gần 28.500 quân Mỹ tại Hàn Quốc.

Theo kết quả thăm dò công bố ngày 25/11, 68,8% số người được hỏi cho rằng, chính phủ Hàn Quốc không được chấp nhận yêu cầu của Mỹ gánh vác thêm chi phí duy trì lính Mỹ đồn trú, mặc dù Mỹ tuyên bố có thể giảm quân số đóng ở Hàn Quốc. Chỉ có 22,3% đồng ý và 8,9% không đưa ra quan điểm.

Linh Mỹ và Hàn Quốc. Ảnh: Atlantic

Linh Mỹ và Hàn Quốc. Ảnh: Atlantic

Tuần trước Mỹ và Hàn Quốc đã đàm phán về mức đóng góp của Hàn Quốc nhưng kết thúc mà không có kết quả. Thỏa thuận Các biện pháp Đặc biệt (SMA) về chia sẻ chi phí giữa 2 nước sẽ hết hiệu lực vào cuối năm nay.

Mỹ đang yêu cầu Hàn Quốc phải trả gấp 5 lần chi phí trong năm 2020 (khoảng 5 tỷ USD) để duy trì lính Mỹ đóng quân. Trong năm nay, mức đóng góp của Hàn Quốc là 870 triệu USD./.

Trần Nga/VOV1 (biên dịch)
Theo Tân Hoa xã

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nguoi-dan-han-quoc-phan-doi-viec-tang-chi-phi-don-tru-cua-linh-my-982723.vov