Người dân Hà Tĩnh vật vã chống chọi với nắng nóng gần 50 độ C

Những ngày gần đây, tại Hà Tĩnh nắng nóng kéo dài, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến gần 50 độ C nhưng người dân vẫn phải chống chọi với cái nắng như đổ lửa để mưu sinh.

Những ngày gần đây, nhiệt độ ở các tỉnh miền Trung luôn ở mức cao, đỉnh điểm vào ngày 3 – 4/7, nhiệt độ ngoài trời có lúc đo được gần 50 độ C. Thời điểm này, nông dân Hà Tĩnh đang vào vụ thu hoạch lạc, tỉa dặm lúa nên việc nắng nóng kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất, sinh hoạt. Tuy nhiên, để theo kịp thời vụ, bà con nông dân vẫn phải ra đồng làm việc và họ đã tự sáng tạo ra nhiều cách để chống chọi với cái nắng như đổ lửa.

Người dân phải căng bạt che nắng để thu hoạch lạc.

Người dân phải căng bạt che nắng để thu hoạch lạc.

Chị Nguyễn Thị Hoa (40 tuổi), trú thôn Minh Hương, xã Trung Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho hay, nếu như những ngày bình thường, trước đây khoảng 7h sáng chị mới đi làm thì những ngày này khoảng 3h sáng chị đã phải dậy ra đồng làm việc đến, khoảng gần 9h là đã phải về. Còn buổi chiều thì hơn 16h chị Hoa mới ra đồng làm việc đến 19h tối mới về.

“Chưa khi nào tôi thấy trời nắng, nhiệt độ cao như mùa hè năm nay, để tỉa dặm lúa cho kịp kỳ sinh trưởng nên phải đối phó với nắng bằng cách thay đổi giờ ra đồng như thế và phải mang theo áo tơi để chống nắng”, chị Hoa nói.

“Ở đây nắng đã đành còn kèm theo gió Lào khô nóng nữa nên rất oi bức. Đi giữa trời cảm giác da như muốn bỏng rộp. Để chống chọi, tôi đã phải thay đổi giờ làm việc. Nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài như thế này dễ phát sinh bệnh lắm”, ông Phan Văn Tiến (70 tuổi), trú xã Thạch Trung, TP.Hà Tĩnh nói.

Giữa cái nắng như thế này thì một bóng cây thực sự quý giá với những người lao động ngoài trời.

Còn những người nông dân tại xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh chọn cách dùng đèn pin làm việc vào buổi tối để kịp thu hoạch lạc. Bà Phan Thị Mong (54 tuổi), trú thôn Xuân Hải, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà cho hay, ban ngày nắng nóng quá nên ban đêm cả gia đình bà mới ra đồng để thu hoạch lạc. Dù làm ban đêm hơi vất vả nhưng tránh được nắng nóng và quan trọng là đảm bảo được sức khỏe.

Theo ghi nhận của PV, vào những ngày gần đây, khi nắng nóng ở mức đỉnh điểm, các tuyến đường tại TP.Hà Tĩnh đều vắng người qua lại, đặc biệt vào những giờ cao điểm, người dân thay vì ra đường như thường ngày đã chọn cách ở nhà để tránh nắng. Riêng đối với lao động tự do, làm thuê thời vụ thì tìm những bóng râm bên đường để nghỉ ngơi giữa trưa. “Sáng đến giờ tôi mới có 1 người thuê dọn nhà, được hơn 100.000 đồng, gắng ở đây chờ người thuê giờ buổi chiều nữa để kiếm thêm về gom cho con đóng tiền học phí năm học mới”, chị Nguyễn Thị Hòa (46 tuổi, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh), gạt mồ hôi chia sẻ.

Số bệnh nhi nhập viện tăng cao.

Bên cạnh đó, tại các bệnh viện tuyến huyện và tỉnh trong khu vực miền Trung, theo số liệu thống kê, tỷ lệ bệnh nhân nhập viện tăng vọt, đặc biệt các bệnh về tim mạch và hô hấp. Tại khoa Nội, khoa Cấp cứu, khoa Nhi bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh những ngày gần đây số lượng bệnh nhân nhập viện tăng từ 30 - 40% so với bình thường, chủ yếu là bệnh nhân trên 60 tuổi, đa phần đều bị bệnh tăng huyết áp, tiểu đường, tim mạch, tiêu chảy…

Còn tại bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, thời tiết nắng nóng đã khiến số lượng trẻ em nhập viện tăng cao. Số liệu tại bệnh viện trong một tuần trở lại đây, vào những ngày cao điểm có tới 100 bệnh nhi đến để khám, trong đó có khoảng 20% phải nhập viện điều trị. Hầu hết các bệnh nhi nhập viện chủ yếu bị sốt, viêm đường hô hấp và tiêu chảy. Không chỉ có trẻ nhỏ bị bệnh do nắng nóng mà số lượng người già nhập viện cũng tăng mạnh, chủ yếu là các bệnh về tim mạch.

Các em gặp chủ yếu các bệnh về hô hấp và tiêu hóa...

Trước tình hình thời tiết cực đoan có thể kéo dài trong nhiều ngày tới, bác sĩ Lê Hữu Anh, Trưởng khoa Nhi bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo: Do nền nhiệt tăng cao thất thường, vi khuẩn phát triển mạnh trong khi sức đề kháng của trẻ bị giảm. Nắng nóng còn khiến trẻ em bị thiếu nước, tiêu tốn nhiều năng lượng do bài tiết mồ hôi, điều hòa thân nhiệt nên mắc các bệnh liên quan đến hô hấp và tiêu hóa. Ngoài ra, người dân không nên lao động ngoài trời lúc nền nhiệt cao; phải uống đủ nước để tránh rối loạn điện giải; mùa hè thức ăn dễ ôi thiu nên cần ăn uống đảm bảo vệ sinh; đối với bệnh nhân mắc các bệnh về huyết áp cần phải kiểm tra thường xuyên để phòng trừ đột quỵ…

Ngoài ra, do nắng nóng, nền nhiệt cao kỷ lục, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Chỉ trong vòng 10 ngày (từ 21/6 đến 1/7), trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra 6 vụ cháy rừng. Tổng diện tích rừng bị cháy là 37,02ha; diện tích rừng bị thiệt hại, ước tính ban đầu gần 10ha. Cụ thể gồm: Huyện Đức Thọ 3 vụ, Hương Sơn 2 vụ và Vũ Quang 1 vụ. Tại Nghệ An, đã có 1 người chết trong lúc chữa cháy rừng.

Ngân Hà

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/nguoi-dan-ha-tinh-vat-va-chong-choi-voi-nang-nong-gan-50-do-c-a376496.html