Người dân Hà Tĩnh lập bàn thờ tướng Đồng Sỹ Nguyên ở chiến trường xưa

Trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, Hà Tĩnh là một trong những địa danh bị đánh phá ác liệt. Trên tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại đoạn qua địa bàn này, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên được điều động về làm Phó chủ nhiệm kiêm Tư lệnh tiền phương Tổng cục Hậu cần.

 Người dân xếp hàng dài chờ viếng

Người dân xếp hàng dài chờ viếng

Nhằm tưởng nhớ và tri ân Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, sau khi nhận thông tin ông qua đời, vào sáng 10.4, Đảng bộ và nhân dân xã Hương Đô, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã tổ chức lễ viếng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên.

Chính quyền địa phương và người dân lập bàn thờ để tưởng nhớ Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên

"Để tưởng nhớ thời gian Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên công tác tại địa phương, chúng tôi lập bàn thờ này. Đây là khu di tích lịch sử, nơi mà tướng Đồng Sỹ Nguyên từng đóng quân, việc lập bàn thờ để các cơ quan, đoàn thể và bà con nhân dân đến dâng hương tưởng niệm". Ông Đinh Văn Lâm, Chủ tịch UBND xã Hương Đô cho biết.

Ông Lâm cho biết thêm, "Trung tướng có tình cảm sâu lắng đối với người dân chúng tôi. Nghe tin Trung tướng mất, nhiều người thương tiếc và có ý nguyện lập bàn thờ để hàng ngày hương khói".

Qua tìm hiểu các cứ liệu lịch sử, năm 1966 khi cuộc kháng chiến chống Mỹ ở vào giai đoạn ác liệt, Bộ Tư lệnh Đoàn 559 và Đoàn 500 đã quyết định chuyển Sở Chỉ huy tiền phương từ huyện Minh Hóa (Quảng Bình) về xã Hương Đô của huyện Hương Khê (Hà Tĩnh). Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên được điều động về làm phó chủ nhiệm kiêm tư lệnh tiền phương Tổng cục Hậu cần tại đây.

Mọi người ai cũng thể hiện sự thành kính trước vị tướng này

Năm 2005, quần thể Khu di tích Sở Chỉ huy tiền phương Tổng cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Đoàn 559 và Đoàn 500 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

Đến năm 2013, khu di tích được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đặc biệt trong hệ thống di tích lịch sử đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại.

ANH ĐỨC

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/nguoi-dan-ha-tinh-lap-ban-tho-tuong-dong-sy-nguyen-o-chien-truong-xua-727121.ldo