Người dân Hà Nội xếp hàng nhận nước sạch trong đêm

Tối 15/10, sau khi Công ty Nước sạch Hà Nội ra thông báo hỗ trợ cấp nước sạch miễn phí cho các khu vực bị ảnh hưởng bởi nguồn cấp nước của Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà bị nhiễm dầu thải - theo ghi nhận của PV, tại nhiều khu chung cư trong khu vực bị ảnh hưởng - khi có xe téc chở nước đến là đã có rất đông người dân xếp hàng nhận nước sạch về sinh hoạt.

Tại khu đô thị An Khánh, vào khoảng hơn 22h đêm, xe téc nước đến, vẫn còn rất đông người dân tập trung đợi lấy nước sạch.

Tại khu đô thị An Khánh, vào khoảng hơn 22h đêm, xe téc nước đến, vẫn còn rất đông người dân tập trung đợi lấy nước sạch.

Tại khu dân cư thuộc xã An Khánh - Hoài Đức - Hà Nội, rất đông người dân xếp hàng, mang theo xô, chậu để chờ đến lượt nhận nước sạch về sinh hoạt.

Một số người mang những bình 40l để đựng nước.

Nhiều bạn nhỏ thì cầm những chai nhựa 2l xuống lấy nước.

Nhiều gia đình mang cả những đồ dùng trong gia đình như chậu,xoong, xô... để lấy nước sạch.

Đến khoảng 23h20 nước trong xe téc hết, khi đó vẫn còn người xếp hàng để đợi đến lượt.

Nhiều người may mắn lấy được 1 xô nước, còn nhiều người do xuống muộn nên không lấy được nước.

Cư dân tại chung cư khu vực Hoàng Đạo Thúy cũng không ngoại lệ, khi biết tin sẽ có xe téc chở nước sạch đến tòa nhà mình, nhiều người đã mang xô, chậu xuống để lấy nước ăn. Điều này cho thấy nỗi bức xúc của người dân ở khu vực các quận quận Hà Đông, Hoàng Mai và Thanh Xuân trong cả tuần qua trước việc nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm.

Đông người dân tay cầm bình to, bình nhỏ để sẵn chỉ đợi lấy nước sạch về.

Trong tối 15/10, tại chung cư trên đường Hoàng Đạo Thúy có 1 xe téc nước đến.

Nhiều người dùng các loại xô thùng để lấy nước ăn uống cho ngày hôm sau.

Theo thông báo của nhà máy nước Hà Nội thì toàn bộ nước sẽ được cung cấp miễn phí cho người dân tại những quận bị ảnh hưởng bởi nguồn nước của Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà bị nhiễm dầu thải, không sử dụng ăn uống được .

Trong thời gian trước mắt, khi Công ty CP đầu tư nước sạch Sông Đà chưa xúc xả, thau được toàn bộ hệ thống nước tại các bể của gia đình, khu chung cư, các bể tăng áp,.. người dân sử dụng nguồn nước thuộc vùng do Công ty Cổ phần Viwaco, Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông cung cấp, chỉ nên dùng nguồn nước này để tắm giặt, không sử dụng để nấu ăn, uống. Theo đó, cả một khu vực rộng lớn thuộc quận Hà Đông, Hoàng Mai và Thanh Xuân người dân được khuyến cáo sẽ phải sử dụng nguồn nước ăn, uống từ chai, bình do các đơn vị khác cung cấp, hoặc nước do xe téc của Công ty Nước sạch Hà Nội chở đến.

Để cung cấp kịp thời nước sạch cho người dân bị ảnh hưởng, UBND Thành phố Hà Nội sẽ bố trí các xe téc của Công ty Nước sạch Hà Nội túc trực, cấp nước miễn phí theo yêu cầu của người dân.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/nguoi-dan-ha-noi-xep-hang-nhan-nuoc-sach-trong-dem-4040411-v.html