Người dân Hà Nội nô nức đến xem Lễ hội Hoa Anh Đào 2018

Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản năm 2018 trưng bày 50 cây hoa anh đào và 10.000 cành hoa anh đào tươi được đưa về từ Nhật Bản.

Sự kiện khai mạc từ tối 23/3 và kéo dài đến hế ngày 26/3 tại khu vực Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội nhân dịp kỉ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản.

Được biết để phục vụ cho không gian đặc biệt này, hơn 4 tấn hoa anh đào đã được vận chuyển thành nhiều đợt về Việt Nam theo đường hàng không.

Cùng với hoa anh đào, năm nay, không gian trưng bày hoa sẽ có nhiều loài hoa của Việt Nam cùng khoe sắc. Ngoài ra, sẽ còn nhiều hoạt động văn hóa khác như: giới thiệu trà đạo, cờ vây, trò chơi truyền thống của Nhật, trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống Việt Nam.

Tại lễ hội lần này, thành phố Hà Nội phối hợp cùng với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam sẽ trưng bày 50 cây và 10.000 cành hoa anh đào và một số những loài hoa đặc trưng của Việt Nam và Hà Nội. Bên cạnh đó, du khách tham quan được chiêm ngưỡng những cây hoa anh đào đến từ Nhật Bản mà còn được theo dõi các hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản với những khu gian hàng giới thiệu trà đào và các trò chơi truyền thống của Nhật Bản.

Sự kiện lễ hội hoa anh đào Nhật Bản 2018 không chỉ là một trong những sự kiện văn hóa tại Hà Nội mà sự kiện này còn góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh văn hóa và nét đẹp con người Nhật Bản với người dân Hà Nội nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung, gắn kết, trao đổi kinh nghiệm hợp tác du lịch và kinh tế giữa thành phố Hà Nội và Nhật Bản.

Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 23- 26/3, mở cửa miễn phí để người dân tới chiêm ngưỡng hoa anh đào và tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật.

Đặc biệt, lễ hội có sự có mặt của Chủ tịch Hiệp hội Hoa Anh Đào, Hoa hậu và Công chúa hoa anh đào mới đăng quang tại Nhật Bản hồi tháng 2. Những vị khách đặc biệt này sẽ tới Công viên Hòa Bình tham gia lễ trao tặng và trồng 200 cây hoa anh đào.

“Nhiều năm qua chúng tôi đã có những hoạt động hỗ trợ Hà Nội trong kết nối và xúc tiến đầu tư, giao lưu văn hóa với Nhật Bản. Năm nay là năm thứ 3 AIC vinh dự được làm cầu nối và là nhà tài trợ cho sự kiện văn hóa ý nghĩa này. Được nhìn thấy nụ cười và niềm vui của người dân thủ đô khi tham quan lễ hội Hoa Anh Đào 2018, đem đến cho người dân cơ hội chiêm ngưỡng hoa anh đào Nhật Bản, nhất là những người dân chưa có điều kiện đi du lịch Nhật Bản chính là niềm vui, hạnh phúc của chúng tôi”, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch kiêm TGĐ công ty AIC cho biết.

Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, được tổ chức bởi UBND thành phố Hà Nội, Đại sứ quán Nhật tại Hà Nội dưới sự kết nối và tài trợ của Công ty CP Tiến bộ Quốc tế AIC.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/nguoi-dan-ha-noi-no-nuc-den-xem-le-hoi-hoa-anh-dao-2018-d125352.html