Người dân Hà Nội mặc áo rét giữa mùa hè

Những ngày vừa qua, thời tiết tại Thủ đô chuyển lạnh đột ngột kèm theo những cơn gió se lạnh khiến người dân Hà Nội ngỡ ngàng. Do đợt không khí lạnh kéo về khiến thời tiết Thủ đô giảm sâu nên nhiều người phải trang bị khăn, áo rét trước khi ra khỏi nhà.

Dù đã bước sang mùa hè, nhiều nơi phải trải qua đợt nắng nóng đỉnh điểm với nền nhiệt dao động gần 40 độ C. Thế nhưng, sáng 9/5, thời tiết Hà Nội bắt đầu chuyển lạnh khiến người dân Thủ đô bất ngờ.

Dù đã bước sang mùa hè, nhiều nơi phải trải qua đợt nắng nóng đỉnh điểm với nền nhiệt dao động gần 40 độ C. Thế nhưng, sáng 9/5, thời tiết Hà Nội bắt đầu chuyển lạnh khiến người dân Thủ đô bất ngờ.

Tại không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, dù thời tiết giảm sâu thế nhưng vẫn có rất nhiều người đi bộ để tận hưởng thời tiết mát dịu.

Thời tiết lạnh kéo dài khiến người dân Thủ đô không khỏi bất ngờ, nhiều người tỏ ra thích thú vì giữa mùa hè lại có đợt không khí lạnh khiến thời tiết Hà Nội dịu mát hơn sau những ngày nắng nóng.

Các bậc phụ huynh phải mặc thêm áo rét cho con để sức khỏe của con không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của thời tiết.

Thời tiết trở lạnh nên những người phụ nữ trung tuổi phải nhờ đến sự hỗ trợ của khăn và mũ len.

Theo các chuyên gia, trong tháng 5 sẽ có những đợt nắng nóng ở Bắc Bộ, tuy nhiên mức độ nắng nóng không quá gay gắt, đan xen vào đó là các đợt rãnh thấp ảnh hưởng đến Bắc Bộ khiến cho khu vực này có mưa giông, trời mát hơn và kéo dài mỗi đợt như vậy trong khoảng 1-2 ngày.

L.H - P.N

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nguoi-dan-ha-noi-mac-ao-ret-giua-mua-he-91045.html