Người dân Hà Nội đội mưa đi chợ hoa chiều 30 Tết

Mặc dù trời mưa, rất đông người dân trên địa bàn thành phố đã đổ tới chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ) để mua hoa, đào… phục vụ dịp Tết. Theo khảo sát, giá các loại hoa tươi ngày hôm nay (30 Tết) tăng nhẹ, còn đào, mai, quất giảm mạnh. Khoảng 15h, chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ) tấp nập người đi mua hoa, đào… phục vụ cho dịp Tết.

Khoảng 15h, chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ) tấp nập người đi mua hoa, đào… phục vụ cho dịp Tết.

Theo khảo sát, giá đào hôm nay giảm mạnh, chỉ bằng một phần ba ngày hôm qua (23-1). Cụ thể, giá mỗi cành đào dao động từ 100.000 đến 300.000 đồng tùy theo kích cỡ.

Anh Lê Xuân Hải (phường Nhật Tân) cho biết: “Hôm nay ít người hỏi mua đào, tôi mang 60 cành ra chợ nhưng từ sáng đến giờ chỉ bán được khoảng 20 cành. Giá đào hôm nay giảm mạnh, những cành hôm qua tôi bán giá 350.000 đồng, giờ chỉ bán được 100.000 đồng”.

“Hôm nay ra chợ, tôi cố gắng bán được thêm chút nào hay chút ấy để gỡ công chăm sóc”, anh Hải chia sẻ thêm.

Trái ngược với đào, giá các loại hoa tươi trong ngày hôm nay có tăng nhẹ so với hôm qua (23-1).

Giá hoa ly dao động từ 250.000 đến 350.000 đồng/bó; hoa violet khoảng 40.000 đồng/bó; hoa hồng khoảng 10.000 đồng/bông.

Chị Trương Thúy Nhàn (huyện Thanh Trì) chia sẻ: “Chiều 30 Tết năm nào tôi cũng đến chợ để mua hoa và cảm nhận không khí ngày cận Tết. Tôi thường mua hoa ly, violet về cắm dịp Tết”.

Chiếc xe máy chở đầy hoa vào chợ phục vụ người dân.

Chợ hoa Tết truyền thống ở phố cổ Hà Nội vắng vẻ, các tiểu thương bắt đầu dọn hàng ra về.

Chị Nguyễn Hồng Tú (tiểu thương) cho hay: “Tôi cố gắng bán từ giờ đến tối để gỡ tiền xe chở hàng về. Ngày 30 Tết, chúng tôi buộc phải giảm giá bán để có người mua”.

Theo chị Tú, chậu mai ngày hôm qua có giá khoảng 2 triệu đồng, hôm nay chỉ còn 800.000 đồng; chậu quất có giá khoảng 700.000 đồng, hôm nay chỉ còn 250.000 đồng.

Quang Thái

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-song/956460/nguoi-dan-ha-noi-doi-mua-di-cho-hoa-chieu-30-tet