Người dân Hà Nội đổ xô ra hồ Gươm vui chơi, tháo khẩu trang chụp ảnh

Các khu giải trí ở Hà Nội vẫn đóng cửa phòng dịch COVID-19 nên người dân đổ xô đến khu vực Hồ Gươm, công viên Lê Nin để chụp ảnh và vui chơi trong kỳ nghỉ lễ.

Theo ghi nhận của phòng viên TPO trong ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, lượng người đổ về khu vực Hồ Gươm tăng đột biến.

Theo ghi nhận của phòng viên TPO trong ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, lượng người đổ về khu vực Hồ Gươm tăng đột biến.

Các bạn nhỏ rất hào hứng. Anh Q người bán bóng bay dạo ở Hồ Gươm chia sẻ: "Lâu lắm rồi tôi mới lại bán được bóng nhiều như thế".

Lực lượng chức năng túc trực nhắc nhở người dân giữ khoảng cách 2m và luôn đeo khẩu trang khi đi dạo.

Nhóm bạn trẻ này vô tư bỏ khẩu trang, thậm chí còn trèo leo lên cây để chụp hình.

Tại cây bán hàng đồ uống tự động này, người dân đứng xếp hàng quá gần nhau, không đủ đảm bảo khoảng cách phòng chống dịch 2m.

Ở khu vực tượng đài vua Lý Thái Tổ, người dân cũng tập trung vui chơi khá đông trong sáng nay.

Trong lúc chờ đợi con em mình vui chơi, các gia đình cũng không giữ được khuyến cáo cách nhau 2m để phòng chống dịch.

Một số gia đình vẫn còn tâm lý chủ quan, không đeo khẩu trang khi đi vui chơi tại các điểm công cộng

Bãi gửi xe trước cửa bưu điện thành phố đông xe gửi trưa nay.

Tại khu vực tượng đài Lê Nin, dịch vụ cho thuê xe vui chơi của trẻ em bắt đầu nhộn nhịp trở lại.

Các em nhỏ rất hào hứng khi được bố mẹ thuê xem cho vui chơi sau nhiều ngày phải ở nhà 'cách ly xã hội' phòng dịch.

Dịch vụ cho thuê xe trẻ em vui chơi hoạt động nhộn nhịp trở lại từ sáng hôm qua 30/4.

Nguyễn Trọng Tài

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/photo/nguoi-dan-ha-noi-do-xo-ra-ho-guom-vui-choi-thao-khau-trang-chup-anh-1651264.tpo