Người dân Hạ Long không đeo khẩu trang không được vào chợ

Bắt đầu từ ngày 28/3, người dân thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) không đeo khẩu trang sẽ không được vào chợ.

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp, Quảng Ninh đã có nhiều biện pháp khắc phục và hạn chế lây nhiễm của dịch COVID-19. Tại các cửa ngõ ra vào tỉnh này đều được các chốt đường bộ kiểm soát người và phương tiên. Bên cạnh đó, tại từng thôn, khu phố của các huyện, thị xã, đều được thành lập ít nhất 1 tổ kiểm tra, phòng chống dịch COVID-19.

Từ 00h00’ ngày 28/3, tất cả công dân Quảng Ninh phải thực hiện đeo khẩu trang khi ra ngoài. Tại các địa điểm thường xuyên tụ tập đông người như chợ, khu trung tâm thương mại đều có lực lượng chức năng ứng trực, kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh. Nhưng người không đeo khẩu tra sẽ không được vào chợ.

Lực lương chức năng ứng trực tại chợ Hạ Long 1 với biển báo "Không đeo khẩu trang không được vào chợ".

Lực lương chức năng ứng trực tại chợ Hạ Long 1 với biển báo "Không đeo khẩu trang không được vào chợ".

Nhiều ngày nay, các khu chợ trên địa bàn Quảng Ninh luôn trong tình trạng vắng vẻ, khác hoàn toàn với hình ảnh nhộn nhịp vốn có thường ngày.

Nhiều ngành hàng không thiết yếu đều phải tạm nghỉ cho đến khi có thông báo mới từ chính quyền.

Trước đó, ngày 27/3, TP Hạ Long cũng đã tiến hành kiếm soát chặt chẽ tại các chợ. Đối với các chợ chính, được rào, chắn tất cả các đường ngang, lối tắt chỉ để 1 cổng chính nhằm kiểm soát thân nhiệt người ra vào. Người dân vào chợ phải đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt, xịt nước khử trùng.

Tại địa bàn thành phố Hạ Long, tất cả người dân đều phải thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế, nhất là đối người nước ngoài và người từ địa phương khác đến.

Ngay trong đêm 27/3, nhiều tổ công tác phòng chống dịch đã được thành lập tại từng thôn, khu phố của các huyện, thị xã để phòng chống dịch COVID-19.

Những tổ công tác này sẽ làm việc 24/7, từ 00h00 ngày 28/3/2020 đến 00h00 ngày 15/4/2020.

Hoàng Dương - Đức Long

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nguoi-dan-ha-long-khong-deo-khau-trang-khong-duoc-vao-cho-1631266.tpo