Người dân Hạ Lôi mải ra đồng, cán bộ y tế phải chờ nhiều giờ

Trong quá trình làm xét nghiệm, một số người dân thôn Hạ Lôi mải đi làm đồng khiến nhân viên y tế phải chờ đợi trong nhiều giờ.

 Ngày 10/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) tiếp tục sàng lọc, lấy mẫu dịch xét nghiệm cho hơn 2.000 người dân xóm Đường (thôn Hạ Lôi, huyện Mê Linh, Hà Nội).

Ngày 10/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) tiếp tục sàng lọc, lấy mẫu dịch xét nghiệm cho hơn 2.000 người dân xóm Đường (thôn Hạ Lôi, huyện Mê Linh, Hà Nội).

Hơn 100 cán bộ, y, bác sĩ của CDC Hà Nội và nhiều trung tâm y tế quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội chia làm 15 tổ được huy động về thôn Hạ Lôi để lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân.

Thôn Hạ Lôi có 2.711 hộ gia đình với dân số 11.077 người, hầu hết sống bằng nghề làm nông, trồng hoa. Nhiều người dân vẫn ra đồng làm việc trong buổi sáng 10/4 khiến nhân viên y tế phải chờ đợi 2-3 giờ đồng hồ.

Người dân xóm Đường (thôn Hạ Lôi) đến lấy mẫu được yêu cầu giữ khoảng cách 2 m, không nói chuyện và liên tục đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn.

Nhân viên y tế dùng tăm bông chuyên dụng lấy dịch ngoáy họng.

100% được trang bị mặt nạ chống giọt bắn và liên tục xịt thuốc khử khuẩn sau khi lấy mẫu.

Các mẫu bệnh phẩm sau khi lấy được chuyển về CDC Hà Nội làm xét nghiệm nhanh và sàng lọc các trường hợp nguy cơ cao để có biện pháp ngăn chặn, cách ly y tế kịp thời.

Tính đến nay, địa phương này đã có 5 ca dương tính với Covid-19, trong đó bệnh nhân số 250, 253, 254 đều cùng tiếp xúc gần bệnh nhân 243 (ca dương tính đầu tiên ở thôn Hạ Lôi)

Có 339 trường hợp F1 (119 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 243 và 220 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 250). Đã cách ly tập trung 320 trường hợp F1, 19 người cách ly tại nhà, trong tổng số 314 mẫu được gửi làm xét nghiệm, có 91 mẫu âm tính và 1 mẫu dương tính, số còn lại chưa có kết quả.

Đến khoảng 12h cùng ngày, 15 tổ công tác đã hoàn thành công việc lấy mẫu ở thôn Đường với tổng số 2.067 mẫu được thu thập.

Trước đó vào tối 9/4, CDC Hà Nội cũng đã lấy hơn 2.500 mẫu xét nghiệm của người dân xóm Bàng. Trong ảnh hai nhân viên y tế tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi sau quá trình làm việc kéo dài.

Dự kiến việc xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ cư dân thôn Hạ Lôi sẽ kéo dài trong 4 ngày.

Người dân Hạ Lôi: 'Bình tĩnh để chiến đấu với bệnh dịch' 'Mọi người vẫn bình tĩnh để chiến đấu với bệnh dịch. Chúng tôi không hề hoang mang vì bệnh hoang mang còn đáng sợ hơn virus', bà Lê Thị Luyến (người dân thôn Hạ Lôi) nói.

Việt Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-dan-ha-loi-mai-ra-dong-can-bo-y-te-phai-cho-nhieu-gio-post1071360.html