Người dân Gò Vấp phải khai báo y tế rõ ràng để vào khu trung tâm TP HCM

Sáng 31-5, nhiều cửa ngõ từ quận Gò Vấp vào khu trung tâm TP HCM đã ùn tắc cục bộ tại các trạm kiểm soát phòng chống dịch Covid-19. Để được rời quận, tất cả người dân phải khai báo y tế rõ ràng.

Trên đường Lê Quang Định, một trong những tuyến đường chính dẫn và trung tâm TP HCM, sáng sớm 31-5, nhiều người dân đã chờ đợi để cơ quan chức năng cho phép rời quận Gò Vấp.

Trước đó, đại diện Sở GTVT TP HCM cho biết các tuyến giao thông liên quận cơ bản vẫn cho phương tiện (xe chở hàng hóa, xe cá nhân) lưu thông và có sự kiểm tra của quận Gò Vấp.

Trước đó, đại diện Sở GTVT TP HCM cho biết các tuyến giao thông liên quận cơ bản vẫn cho phương tiện (xe chở hàng hóa, xe cá nhân) lưu thông và có sự kiểm tra của quận Gò Vấp.

Trao đổi với PV Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Trí Dũng, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp, cho biết từ 0 giờ ngày 31-5, các lực lượng chức năng của quận làm nhiệm vụ tổ chức các chốt kiểm soát giao thông tại các cửa ngõ ra vào quận.

Tại các chốt, người dân phải tham gia khai báo y tế và trình việc khai báo để có thể ra vào.

Nhiều người dân kiên nhẫn chờ đợi để được cho phép ra khỏi quận Gò Vấp.

Một người dân trình bày để được phép ra khỏi quận.

Không chỉ khai báo bằng giấy, nhiều người dân phải khai báo qua điện thoại.

Sau khi TP HCM áp dụng Chỉ thị 16 với toàn quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc - quận 12, việc đi lại qua hai dịa bàn này sẽ theo lộ trình được hướng dẫn cụ thể trên các phương tiện thông tin đại chúng và được lực lượng chức năng tại các điểm kiểm soát chỉ dẫn.

Người dân sẵn sàng hợp tác tại các điểm kiểm soát.

Quang Liêm

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/nguoi-dan-go-vap-phai-khai-bao-y-te-ro-rang-de-vao-khu-trung-tam-tp-hcm-20210531081545198.htm