Người dân giao nộp 7 khẩu súng tự chế, 1kg thuốc nổ

Số vũ khí này được người dân tự nguyện giao nộp sau một thời gian lực lượng Công an xuống tận địa bàn cơ sở, tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền các thôn để tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Chiều 30/6, Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, thực hiện đợt vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an xã Lộc Hòa đã tiếp nhận 7 khẩu súng hơi tự chế và 1 kg thuốc nổ.

 Công an xã Lộc Hòa đã tiếp nhận 7 khẩu súng hơi tự chế và 1 kg thuốc nổ.

Công an xã Lộc Hòa đã tiếp nhận 7 khẩu súng hơi tự chế và 1 kg thuốc nổ.

Số vũ khí này được người dân tự nguyện giao nộp sau một thời gian lực lượng Công an xuống tận địa bàn cơ sở, tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền các thôn để tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Qua đó góp phần hạn chế tội phạm sử dụng vũ khí để gây án, gây mất ANTT tại địa phương.

Công an TP Huế tiếp nhận nhiều khẩu súng do người dân giao nộp.

Cùng với việc tổ chức các điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an huyện Phú Lộc còn phối hợp với các tổ chức, ban ngành đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền về Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; đồng thời duy trì thường xuyên công tác tuần tra, kiểm soát, từng bước kiềm chế, ngăn chặn các hành vi vi phạm có liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Trước đó, Công an TP Huế cũng đã tiếp nhận 2 khẩu súng kíp, 1 khẩu súng hơi bắn đạn chì, 1 thân súng không có báng súng cùng nhiều viên đạn các loại do người dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp.

Anh Khoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/toan-dan-phong-chong-toi-pham/nguoi-dan-giao-nop-7-khau-sung-tu-che-1kg-thuoc-no-600992/