Người dân, du khách nô nức du Xuân đầu năm mới tại Hà Nội

Mùng 2 Tết, các di tích lịch sử, văn hóa tại Hà Nội như Văn Miếu Quốc Tử Giám và Hoàng Thành Thăng Long thu hút nhiều du khách đến du Xuân.

Chiều mùng 2 Tết, hàng nghìn người dân đã đến Văn Miếu Quốc Tử Giám để du Xuân, khởi hành đầu năm

Dòng người xếp hàng mua vé tại cổng Văn Miếu. Giá vé cho người lớn là 30.000 đồng/vé, đối với người già, sinh viên, trẻ em là 15.000 đồng/vé

Năm nay, khu vực xin chữ không còn cảnh người dân nối hàng dài mua giấy xin chữ. Người bán giấy, xin chữ đều có tâm trạng vui tươi, phấn khởi trong ngày đầu năm.

Trong Văn Miếu, có 5 ông đồ được bố trí phục vụ người dân. Mỗi tờ giấy đỏ được bán với giá 100.000 đồng/tờ

Các gia đình cùng nhau lưu lại không khí vui tươi trong ngay đầu Xuân. Anh Hữu Phong đưa con đến xin chữ cho biết: ''Năm nào tôi cũng đưa các cháu đến đây, mong rằng các con không chỉ ngoan mà còn học tập tốt''.

Đến Việt Nam trong năm mới, nhiều du khách nước ngoài cùng nhau ghi lại những kỷ niệm đẹp trong ngày đầu năm mới.

Tại Hồ Văn, ngoài việc đến xin chữ, người dân còn có thể thưởng thức những làn điệu quan họ do liền anh, liền chị hát trực tiếp.

Tương tự tại Văn Miếu, Hoàng Thành Thăng Long cũng thu hút nhiều du khách trong ngày mùng 2 Tết.

Năm nay, Hoàng Thành Thăng Long sắp xếp một vườn chong chóng đầy sắc màu cùng nhiều trải nghiệm dành cho du khách.

Các em nhỏ vui chơi tại Hoàng Thành Thăng Long.

Bên ngoài Hoàng Thành, tại đường Phan Đình Phùng và Phùng Hưng cũng thu hút đông đảo người dân đến chụp ảnh kỷ niệm

Lại Tấn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/di-tich-lich-su-van-hoa-tai-thu-do-thu-hut-du-khach-dau-nam-335753.html