Người dân đồng thuận tiếp tục thực hiện cách ly hoạt động xã hội đến ngày 3/5

Sau 22 ngày thực hiện nghiêm túc các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3 của Thủ tướng Chính phủ, Quảng Ninh đã giữ được an toàn tuyệt đối. Kết quả này rất đáng mừng, và càng khẳng định các biện pháp được tỉnh áp dụng là hoàn toàn đúng đắn, hiệu quả. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Hiện Quảng Ninh đã được Chính phủ xác định là tỉnh nằm trong nhóm địa phương có nguy cơ thấp lây nhiễm dịch bệnh, tuy nhiên do tỉnh có biên giới trên bộ, trên biển giáp Trung quốc và hệ thống giao thông đến Quảng Ninh bằng đường bộ, đường biển, hàng không, do vậy vẫn còn nhiều tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch. Vì vậy, tỉnh quyết định thực hiện cách ly các hoạt động xã hội đến hết ngày 3/5/2020. Chủ trương này một lần nữa tiếp tục được cả hệ thống chính trị và nhân dân đồng thuận, hưởng ứng.

* Đồng chí Phạm Xuân Đài, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hải Hà: “Đảm bảo địa bàn Hải Hà an toàn, phục vụ phát triển KT-XH”

Hải Hà là địa bàn biên giới, đông đồng bào dân tộc thiểu số, có Cửa khẩu Bắc Phong Sinh và KCN Cảng biển Hải Hà, với hàng chục ngàn lao động trong nước và nước ngoài đến từ vùng dịch. Trước tình hình đó, địa phương đã có nhiều giải pháp chặt chẽ, đồng bộ, xây dựng các kịch bản phòng, chống dịch Covid-19 từ cơ sở lên đến huyện.

Đặc biệt, trong thời gian thực hiện cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3 của Thủ tướng Chính phủ, địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc siết chặt công tác quản lý người và phương tiện ra, vào địa bàn; phát huy hiệu quả của các tổ tự quản ở khu dân cư; tạm dừng hoạt động của mọi nhà hàng, khách sạn, điểm vui chơi, quán bia, karaoke… để tránh số lượng người tập trung, nguy cơ gây lây lan dịch bệnh.

Có thể thấy, việc tăng cường công tác phòng, chống dịch thời gian tới theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh vẫn hết sức cần thiết để đảm bảo an toàn cho nhân dân, duy trì phát triển KT-XH địa phương. Riêng đối với vấn đề kiểm soát người, nhất là đối với người lao động từ Trung Quốc trở về, công nhân lao động tỉnh ngoài, chuyên gia, kỹ sư nước ngoài... có hoạt động tại Hải Hà, huyện tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý KKT tỉnh, doanh nghiệp để quản lý chặt chẽ và thực hiện cách đầy đủ các biện pháp theo khuyến cáo của Bộ Y tế và chỉ đạo của tỉnh.

* Ông Đoàn Thế Xuyên, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Phúc Xuyên: “Doanh nghiệp sẽ luôn đồng hành cùng tỉnh chống dịch”

Công ty hiện đang có hơn 400 phương tiện kinh doanh vận tải hành khách với gần 500 lái xe. Thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tỉnh Quảng Ninh trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, chúng tôi đã cho toàn bộ các xe dừng hoạt động, lái xe tạm thời nghỉ và duy trì 70% lương. Doanh thu đơn vị không có, tính trung bình mỗi tháng thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng.

Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn hoàn toàn ủng hộ việc giãn cách xã hội, đồng hành cùng tỉnh và thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch. Bởi đây là giải pháp tình huống, hiệu quả trong giai đoạn hiện nay, khoảng “thời gian vàng” để hạn chế tối đa dịch bệnh lây nhiễm ra cộng đồng.

Chúng tôi rất mong sau đợt giãn cách xã hội, các cấp chính quyền, đặc biệt là ngân hàng, thuế… sẽ có thêm các giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp từng bước vực lại doanh thu đã hụt giảm trong thời gian chống dịch vừa qua.

* Anh Đoàn Ngọc Quang (khu 3, phường Cao Thắng, TP Hạ Long): “Thích ứng để chung sống an toàn với dịch bệnh”

Tính đến ngày 23/4, cả nước đã có 7 ngày liên tiếp không ghi nhận ca nhiễm mới. Điều đó cho thấy sau 22 ngày áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, công tác phòng, chống dịch Covid-19 của cả nước, tỉnh đã mang lại những kết quả rất tuyệt vời. Người dân chúng tôi rất vui mừng khi Quảng Ninh là một trong 59 tỉnh, thành được Chính phủ cho phép tạm ngừng giãn cách xã hội và cuộc sống của người dân có thể dần trở lại bình thường như trước đây.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng luôn ý thức được rằng, dịch Covid-19 vẫn còn rất nhiều diễn biến phức tạp, vì vậy quyết định của tỉnh là tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến hết ngày 3/5 là hoàn hợp lý, phù hợp với đặc điểm của tỉnh biên giới. Thực tế cho thấy, một số quốc gia sau khi nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch thì số ca nhiễm lại tăng mạnh trở lại.

Do đó, bản thân cá nhân mỗi người đều phải nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, ủng hộ các quyết định của tỉnh, từ đó mới có thể mang lại sự an toàn cho cộng đồng. Đến nay vẫn chưa có dự báo cụ thể khi nào dịch bệnh sẽ kết thúc, mọi người cần học cách thích ứng để chung sống an toàn với dịch bệnh.

* Ông Đinh Bá Dẫn, thôn 5, xã Hiệp Hòa, TX Quảng Yên: "Nới lỏng dần các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng cần có biện pháp phòng, chống dịch phù hợp"

Sau 3 tuần thực hiện cách ly toàn xã hội, người dân chúng tôi đến nay ngày càng nhận thức sâu sắc về sự nguy hiểm của dịch bệnh và tôi thấy mọi người cũng đã có ý thức hơn trong công tác phòng, chống dịch.

Theo tôi thấy, các biện pháp tuyên truyền của thị xã như: Thường xuyên cập nhật tình hình trên hệ thống loa truyền thanh, xe loa lưu động; treo băng zôn, dán khẩu hiệu tuyên truyền tại các nhà văn hóa thôn, chợ, trường học… rất hiệu quả.

Tôi rất vui khi biết tỉnh Quảng Ninh được Chính phủ xếp nằm trong nhóm tỉnh, thành có nguy cơ thấp về lây nhiễm Covid-19. Tôi cũng hoàn toàn đồng tình với chủ trương của tỉnh khi tiếp tục thực cách ly các hoạt động trong xã hội đến hết ngày 3/5 nhưng dần nới lỏng các hoạt động sản xuất, kinh doanh để tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp dần ổn định sản xuất trở lại.

Trong sáng 23/4, tôi thấy một số chốt kiểm dịch ở địa phương đã dừng hoạt động, các cửa hàng kinh doanh, ăn uống cũng bắt đầu mở cửa hoạt động lại. Dù vậy thời gian tới, để kiểm soát tình hình, phòng, chống dịch hiệu quả người dân không nên chủ quan, lơ là cần tiếp tục vừa đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh vừa có biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

* Ông Đặng Xuân Toàn, thành viên Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 khu 7B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả: “Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch”

Đáng mừng là qua 22 ngày thực hiện giãn cách xã hội, cả khu 7B không có trường hợp vi phạm các quy định đến mức phải xử phạt hành chính. Kết quả đó của khu phố chúng tôi đã góp phần quan trọng cùng địa phương không để dịch xâm nhập vào địa bàn.

Mặc dù việc thực hiện giãn cách xã hội đã được Trung ương gỡ bỏ từ ngày 23/4, tỉnh cũng dần nới các biện pháp giãn cách xã hội cho những địa phương có nguy cơ thấp trong tỉnh, nhưng qua các phương tiện thông tin đại chúng cho thấy, tình hình diễn biến dịch Covid - 19 trong khu vực và thế giới còn diễn biến phức tạp, khó lường.

Chính vì vậy, tôi cho rằng, mọi gia đình, cá nhân không được chủ quan, lơ là, cần tiếp tục thực hiện tốt các hướng dẫn, khuyến cáo của cơ quan chức năng về phòng, chống dịch. Cần tiếp tục thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra đường, hạn chế tiếp xúc với người lạ, không đến chỗ đông người, chỉ ra đường nếu có việc thực sự cần thiết; khi có biểu hiện bất thường về sức khỏe phải báo ngay cho cơ quan y tế để kiểm tra, xử lý… Tôi cũng đề nghị, cơ quan chức năng cần tiếp tục phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vị phạm về phòng, chống dịch.

* Nguyễn Xuân Mai, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Cẩm Sơn (TP Cẩm Phả): "Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước"

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Nhờ những chủ trương quyết liệt đó đã góp phần ngăn chặn dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho người dân.

Để góp sức mình trong công cuộc phòng, chống dịch, Hội Cựu chiến binh phường Cẩm Sơn đã tham gia tích cực công tác tuyên truyền, nhất là các kỹ năng phòng, chống dịch tới hội viên và người dân tại cộng đồng. Đặc biệt, các hội viên thường xuyên vận động, nhắc nhở người dân duy thì thực hiện cách ly xã hội, không tụ tập đông người theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tham gia trực chốt kiểm soát y tế; rà soát, giám sát tại nhà đối với người từ nước ngoài trở về, người đi thăm, khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai…

Mặc dù đa số hội viên đều là người cao tuổi, thuộc nhóm có nguy cơ cao mắc Covid-19, nhưng chúng tôi không quản ngại khó khăn, góp sức cùng chính quyền, nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh. Thời gian tới, chúng tôi mong muốn chính quyền tiếp tục thực hiện các biện pháp đa dạng các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là cần nâng cao ý thức cảnh giác và phòng dịch của người dân. Bởi chỉ cần một người, một nhóm người nhiễm bệnh thì công sức từ trước đến nay sẽ trở nên vô nghĩa.

* Bà Nguyễn Thị Bảo, tiểu thương chợ Cái Rồng, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn: “Ủng hộ chủ trương của tỉnh trong thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh"

Đối với các tiểu thương như chúng tôi, việc cách ly xã hội, tạm dừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời gian qua đã làm ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế, đời sống sinh hoạt. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, hầu hết tiểu thương tại chợ Cái Rồng đều ủng hộ quyết định giãn cách xã hội của Chính phủ và những biện pháp quyết liệt của tỉnh.

Sau 22 ngày chờ đợi, đối với chúng tôi, ngày 23/4 có ý nghĩa hết sức quan trọng khi cả nước đã có 7 ngày liên tục không có ca nhiễm mới và nhất là khi Quảng Ninh đã trở thành địa phương có nguy cơ thấp.

Do đó, chúng tôi càng tin tưởng hơn vào các quyết sách của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch. Chúng tôi mong muốn tỉnh sớm có các giải pháp hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, trong đó có nhóm đối tượng là các tiểu thương như chúng tôi để vừa chống dịch vừa ổn định cuộc sống.

Nhóm PV

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/dichbenhncov/202004/nguoi-dan-dong-thuan-tiep-tuc-thuc-hien-cach-ly-hoat-dong-xa-hoi-den-ngay-35-2480241/