Người dân Đồng Tâm kỳ vọng gì về phiên tòa xử 14 cựu cán bộ

Người dân xã Đồng Tâm rất tin tưởng vào chính sách của Đảng và Nhà nước, mong muốn phiên tòa được diễn ra công khai minh bạch và xử đúng người đúng tội.

Liên quan đến việc 14 cán bộ bị truy tố về những sai phạm đất đai ở xã Đồng Tâm, PV báo Người Đưa Tin đã về thôn Hoành, xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội) để ghi nhận những kỳ vọng, quan điểm và sự thắc mắc của người dân nơi đây về phiên tòa sắp tới.

Trao đổi với PV, ông Lê Đình Kình (82 tuổi), thôn Hoành, xã Đồng Tâm cho biết: “Theo thông tin mà chúng tôi cập nhật được qua báo chí thì việc VKSND huyện Mỹ Đức chỉ truy tố 14 cán bộ (10 của xã Đồng Tâm, 4 huyện Mỹ Đức) là bỏ sót tội phạm.

Theo quan điểm của tôi thì hai ông Lê Văn Cành, Phó chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức và ông Đặng Văn Triều, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức cũng phải chịu trách nhiệm”.

 Ông Lê Đình Kình đang trao đổi với PV

Ông Lê Đình Kình đang trao đổi với PV

Ông Hiểu cũng cho biết: “Trong phiên tòa tới, người dân Đồng Tâm cũng rất mong muốn một số nội dung sẽ được xử lý là: Khu vực trại bò 5,8 ha nợ sản phẩm 1 tỷ đồng; 3 ha đất tại Thải Binh của xã Đồng Tâm chuyển quyền sử dụng đất cho xã Đồng Lạc trái quy định pháp luật; Đất canh tác 11 ha ở Cổng Đồn chưa thu hồi; 7,2 ha trái thẩm quyền do ông Đặng Văn Triều ký và yêu cầu truy cứu trách nhiệm cùng cựu cán bộ huyện, cựu cán bộ xã sử dụng chia chác bán trái thẩm quyền ở Đồng Sênh phải giải quyết hậu quả”.

PV báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc…

Nguyễn Bắc - Công Đức

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/nguoi-dan-dong-tam-ky-vong-gi-ve-phien-toa-xu-14-cuu-can-bo-a331799.html