Tướng từng phụ trách biên giới Ấn Độ của Trung Quốc qua đời

Thông tin qua đời của tướng Trương Húc Đông, cựu Tư lệnh Chiến khu miền Tây, phụ trách khu vực biên giới với Ấn Độ của Trung Quốc vừa được nước này chính thức công bố hôm nay (21/10).

Thông tin vừa được hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa đăng tải. Theo đó, Thượng tướng Trương Húc Đông, ủy viên chuyên trách Ủy ban Quy hoạch Chiến lược thuộc Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã qua đời do mắc bệnh từ hôm 1/10 ở tuổi 58. Thông tin về sự ra đi của ông đã rộ lên từ hồi đầu tháng, song đến nay Trung Quốc mới chính thức công bố.

Trước đó, ông từng giữ chức Tư lệnh Chiến khu miền Tây, phụ trách lực lượng vũ trang của 7 tỉnh, thành, trong đó có khu vực Tân Cương, Tây Tạng và biên giới của Trung Quốc với Ấn Độ trên dãy Himalaya.

Tướng Trương Húc Đông (giữa) tại lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc ngày 01/10/2019. (Hình ảnh tư liệu của CCTV)

Tướng Trương Húc Đông (giữa) tại lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc ngày 01/10/2019. (Hình ảnh tư liệu của CCTV)

Ông Trương mới rời chức vụ này hồi tháng 6 năm nay, tức chỉ 6 tháng sau khi được bổ nhiệm. Hồi tháng 6, tướng Từ Khởi Linh đã thay ông làm Tư lệnh Chiến khu miền Tây. Từ tháng 9, theo thông báo của Quân ủy Trung ương Trung Quốc, tướng Uông Hải Giang, chỉ huy quân khu Tân Cương, đã được thăng hàm Thượng tướng và chính thức trở thành Tư lệnh Chiến khu miền Tây.

Phía Trung Quốc không tiết lộ tướng Trương Húc Đông qua đời vì bệnh gì, tuy nhiên tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (South China Morning Post) từng dẫn hai nguồn tin quân sự cho biết, ông bị ung thư và có vấn đề về đường tiêu hóa trước khi qua đời. Cũng theo tờ này đã xuất hiện những lo ngại về sức khỏe của các chỉ huy và binh sĩ Chiến khu miền Tây./.

PV/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tuong-tung-phu-trach-bien-gioi-an-do-cua-trung-quoc-qua-doi-899539.vov