Người dân đội mưa trở lại thành phố, giao thông ùn tắc kéo dài

Chiều 15/4, các tuyến đường cửa ngõ Hà Nội trở nên đông đúc khi người dân từ các tỉnh trở lại sau kỳ nghỉ lễ giỗ Tổ 3 ngày.

Chiều 15/4, tại cửa ngõ phía nam thủ đô, người dân từ các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình... trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương. Một số tuyến đường kẹt cứng.

Chiều 15/4, tại cửa ngõ phía nam thủ đô, người dân từ các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình... trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương. Một số tuyến đường kẹt cứng.

Hiện tượng ùn tắc xuất hiện từ khoảng 17h ở đường vành đai 3 trên cao.

Lực lượng cảnh sát giao thông vất vả điều tiết, hướng dẫn các phương tiện di chuyển tại khu vực ngã tư trước cổng Bến xe Nước ngầm.

Dòng xe chậm chạp nối đuôi nhau di chuyển về phía trung tâm thành phố.

Càng về tối, lượng phương tiện càng đông hơn.

Trong khi đó, những người đi xe máy theo lối quốc lộ 1 cũ lại di chuyển khá dễ dàng.

Cũng trong chiều nay, Hà Nội xuất hiện mưa phùn khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các em nhỏ. Nhiều gia đình khá mệt mỏi vì gặp mưa lạnh và phải di chuyển một quãng đường xa.

Thời điểm 18h30 cùng ngày, mưa vẫn không ngớt và dòng xe cộ mỗi lúc một đông hơn.

Tại khu vực bến xe Giáp Bát, lượng hành khách từ các tỉnh trở về thủ đô tuy có đông hơn ngày thường nhưng không xảy ra cảnh chen lấn.

Từ trong bến xe ra đến ngoài đường, ai cũng lỉnh kỉnh đồ đạc, hối hả trở về nhà kết thúc kỳ nghỉ lễ và chuẩn bị trở lại làm việc.

Việt Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-dan-doi-mua-tro-lai-thanh-pho-giao-thong-un-tac-keo-dai-post936157.html