Người dân đổ xô đi mua vàng trước ngày vía Thần tài

Ngày mai mới là vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch), nhưng, ngay từ hôm nay (9 tháng Giêng âm lịch), nhiều người dân Hà Nội đã tìm đến các cửa hàng vàng để mua lấy may dịp đầu năm mới.

Năm nào cũng vậy, gần đến ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch) các cửa hàng vàng lại trở nên đông đúc và nhộn nhịp. Đặc biệt là con phố Trần Nhân Tông (Hà Nội), nơi tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh vàng nhất Thủ đô luôn tấp nập người qua lại trong dịp này.

Năm nào cũng vậy, gần đến ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch) các cửa hàng vàng lại trở nên đông đúc và nhộn nhịp. Đặc biệt là con phố Trần Nhân Tông (Hà Nội), nơi tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh vàng nhất Thủ đô luôn tấp nập người qua lại trong dịp này.

Năm nay, ngày vía Thần Tài sẽ rơi vào ngày 31/1 Dương lịch, nhưng, ngay từ ngày 30/1 (9 tháng Giêng âm lịch) nhiều cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) đã tấp nập người mua, kẻ bán vàng.

Có những cửa hàng rơi vào tình trạng quá tải, người tới mua vàng phải xếp hàng để tới lượt. Theo một đơn vị kinh doanh vàng tại phố Trần Nhân Tông chia sẻ, năm nay người mua tìm đến cửa hàng từ hôm khai xuân (mùng 6 Tết) đến nay tăng khá cao, từ 10 - 20% so với năm trước.

Và để ổn định khi mua bán, nhiều cửa hàng phải căng dây để phân luồng người ra - vào.

Theo chị Nguyễn Thị Hương – Hai Bà Trưng, Hà Nội, năm nào cũng vậy đến gần ngày vía Thần Tài chị lại dành ra một khoản để mua vàng lấy may theo quan niệm dân gian. Mấy năm trước thì chị thường đi vào đúng ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng), nhưng năm nay sợ đông, phức tạp nên chị đã chuyển sang đi mua trước cho yên tâm.

Năm nay là năm Quý Mão nên các đơn vị kinh doanh vàng đã tung ra các sản phẩm mang hình biểu tượng là chú mèo để phục vụ bà con ngày vía Thần tài.

Theo anh Nguyễn Hữu Thuyết - chuyên viên phòng kinh doanh, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, năm nay là năm Quý Mão nên đã chuẩn bị rất nhiều sản phẩm linh vật mèo vàng, tượng mèo, đồng xu hình mèo... với nhiều định lượng khác nhau để phục vụ khách hàng. Bên cạnh đó là các sản phẩm bằng vàng để người dân mua tích trữ hay làm quà tặng. Các sản phẩm được nhiều khách hàng lựa chọn ngày vía Thần tài là nhẫn kim tiền, tượng thần tài hay nhẫn tròn trơn.

Cũng theo anh Thuyết, ngày vía Thần tài mọi người thường mua các sản phẩm có trọng lượng nhỏ từ nửa chỉ đến 1 chỉ là nhiều.

Còn ai có ý định mua đầu tư thì nên chọn những sản phẩm vàng phù hợp, cửa hàng uy tín và tìm hiểu nguồn thông tin thị trường trong và ngoài nước.

Bên cạnh các sản phẩm vàng, một số đơn vị còn tung ra các sản phẩm bằng bạc để đa dạng mặt hàng.

Theo quan niệm dân gian, Thần Tài là vị thần chuyên quản Tài Phúc Phú Quý mang lại tài lộc, sung túc và may mắn cho mọi người. Theo tục lệ, sở hữu một sản phẩm vàng vào ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) sẽ mang lại sự may mắn phúc hiển trong cả năm.

Trước đây, chỉ những người kinh doanh buôn bán mới mua vàng vào ngày này với mục đích cầu một năm mới nhiều tài lộc. Dần dần, nhiều người Việt đổ xô đi mua vàng trong ngày này với một niềm tin mơ hồ, không có cơ sở khi cho rằng vàng mang ý nghĩa phú quý cát tường, tài lộc may mắn cho năm mới. Trên thực tế, vàng chỉ có giá trị là kim loại quý, có khả năng tích trữ cao nên được nhiều người tích trữ lâu dài như một thứ tài sản có giá trị bảo toàn và sinh lời, bên cạnh đất đai, tiền và ngoại tệ.

Hiện tại, giá vàng miếng Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào 66,5 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 67,5 triệu đồng/lượng; Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 66,30 – 67,30 triệu đồng/lượng; Vàng Phú Quý ở mức 55,1 – 56,1 (mua vào – bán ra)…

Bảo Linh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/thi-truong/nguoi-dan-do-xo-di-mua-vang-truoc-ngay-via-than-tai-post998781.vov