Người dân đổ xô đi cào hến ở lòng hồ Ea Kao, Đắk Lắk:

Khi nước trong hồ Ea Kao xuống thấp, nhiều người dân đổ xô mang cào, vợt, rổ… ra hồ Ea Kao để đãi hến về bán kiếm thêm thu nhập.

7 giờ sáng, hàng chục người dân mang cào, rổ, bao, thau… ra hồ Ea Kao (xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để đãi hến. Nhiều người dựng lều, mang theo cơm để đãi hến cả ngày.

7 giờ sáng, hàng chục người dân mang cào, rổ, bao, thau… ra hồ Ea Kao (xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để đãi hến. Nhiều người dựng lều, mang theo cơm để đãi hến cả ngày.

Chùm ảnh người dân đổ xô ra hồ Ea Kao cào hến:

Khi thau nhựa đã đầy, những người đàn ông đưa hến vào bờ để những người phụ nữ đãi sạch đưa đi bán.

Những người phụ nữ ngồi đãi hến trong bờ.

Họ rửa sạch, đổ vào bao mang về ăn hoặc mang đi bán để nuôi sống gia đình.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/nguoi-dan-do-xo-di-cao-hen-o-long-ho-ea-kao-dak-lak-4003320-c.html