Người dân đổ xô đến siêu thị mua thực phẩm dự trữ cho ngày mưa bão

Chiều tối 29-10, người dân Nha Trang đổ xô đến các siêu thị mua thực phẩm chống bão. Nhóm thực phẩm được người dân chọn mua nhiều là thịt, rau củ, mì gói, thịt cá hộp, bánh mì, sữa…

Chiều tối 29-10, người dân Nha Trang đổ xô đến các siêu thị mua thực phẩm chống bão. Nhóm thực phẩm được người dân chọn mua nhiều là thịt, thực phẩm chế biến sẵn, rau củ, mì gói, thịt cá hộp, bánh mì, sữa…

Theo đại diện các siêu thị, do lượng khách hàng tập trung mua sắm quá đông vào một thời điểm nên siêu thị phải huy động cả nhân viên thuộc khối hành chính xuống hỗ trợ tại quầy thu ngân, quầy hàng nhằm phục vụ tốt cho người dân.

Tuy sức mua tăng đột biến nhưng lượng hàng hóa tại các siêu thị vẫn dồi dào, giá cả ổn định. Đại diện siêu thị cho biết, ngày 30 và 31-10, siêu thị sẽ nhập các mặt hàng hàng thịt, rau củ tăng gấp 3-4 lần ngày thường để đáp ứng nhu cầu của người dân trong và sau bão.

Phóng viên Báo Khánh Hòa Online đã ghi lại một số hình ảnh tại các siêu thị trong chiều tối 29-10.

Kệ rau xanh của Siêu thị Co.opmart Nha Trang được nhiều người dân chọn mua do lo ngại rau ở chợ khan hiếm và tăng giá cao khi có mưa bão.

Kệ rau xanh của Siêu thị Co.opmart Nha Trang được nhiều người dân chọn mua do lo ngại rau ở chợ khan hiếm và tăng giá cao khi có mưa bão.

Gian hàng mì gói, đồ khô của Siêu thị Big C Nha Trang đông nghẹt khách hàng tối 29-10.

Bánh mì...

...và thịt tươi sống, thực phẩm chế biến sẵn cũng được nhiều người dân chọn mua.

Người dân xếp hàng dài chờ đợi trước quầy thanh toán của Siêu thị Big C Nha Trang.

H.DUNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phong-su-anh/201910/nguoi-dan-do-xo-den-sieu-thi-mua-thuc-pham-du-tru-cho-ngay-mua-bao-8135091/