Người dân đổ ra các bến xe rời Hà Nội về quê nghỉ Tết Dương lịch

Trong ngày cuối cùng của năm 2020, các bến xe ở Hà Nội đều tấp nập đông đúc, ai cũng muốn nhanh mua vé lên xe để về quê đón Tết Dương lịch cùng gia đình... Tất cả nhân viên bến xe lẫn hành khách đều 100% khẩu trang phòng dịch.

Theo ghi nhận của PV VOV.VN, trưa ngày 31/12 nhiều người dân đang sinh sống, làm việc, học tập tại Hà Nội đã đổ về các bến xe để về quê nghỉ Tết Dương lịch.

Theo ghi nhận của PV VOV.VN, trưa ngày 31/12 nhiều người dân đang sinh sống, làm việc, học tập tại Hà Nội đã đổ về các bến xe để về quê nghỉ Tết Dương lịch.

Nhiều người cho biết, do hôm nay là ngày cận Tết nên số lượng sinh viên và lao động tự do từ các tỉnh khác cùng nhau về quê nên bến xe rất đông. Vì vậy họ đã phải dậy sớm chuẩn bị hành lý để ra bến xe, tránh cảnh chen lấn.

Theo ghi nhận của PV, công tác phòng dịch Covid-19 tại các bến xe được thực hiện nghiêm. Trong và ngoài bến xe đều có các lực lượng làm nhiệm vụ nhắc nhở hành khách phải đeo khẩu trang nơi công cộng.

Những thông báo "Đề nghị quý khách đeo khẩu trang" được dán ở nhiều nơi, những nơi dễ quan sát để nhắc nhở hành khách.

Người dân chấp hành tốt việc đeo khẩu trang nơi công cộng.

Tất cả nhân viên bến xe, nhà xe lẫn hành khách đều phải thực hiện 100% quy định bắt buộc đeo khẩu trang.

Nhiều người dân tranh thủ thời gian ra các bến xe để kịp về quê nghỉ lễ.

Nhân viên quản lý bến xe nhắc nhở nhà xe và hành khách thực hiện việc đeo khẩu trang.

Hành khách hối hả vào bến để kịp giờ xe chạy.

Giá vé được niêm yết trên các bảng điện tử.

Chia sẻ về giá vé, anh N. lái xe của một nhà xe cho biết, giá vé xe về nghỉ Tết Dương lịch năm nay không có gì thay đổi nhiều.

So với giá niêm yết của giá vé ngày thường thì chỉ tăng từ 10.000 đồng đến 30.000 đồng tùy thuộc vào cung đường.

Do được nghỉ Tết Dương lịch 3 ngày liên tiếp nên nhiều bạn sinh viên, người đi làm xa quê cũng đều tranh thủ về bên gia đình.

Dịp Tết Dương lịch, nhiều nhà xe cũng tăng cường thêm chuyến trong ngày để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Ông Lý Trường Sơn - Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết: "Tại bến xe, luôn có loa nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang, thường xuyên sát khuẩn bằng nước rửa tay khô; tiến hành phun thuốc khử trùng, chủ động phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng".

Ông Sơn cho biết thêm: "Toàn bộ hành khách di chuyển tại bến xe đều được lực lượng chức năng tiến hành đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, và theo dõi lịch trình đi lại".

Do lượng người về bến xe có tăng cao hơn ngày thường nên đường ra, vào điểm đỗ xe thường xuyên bị ùn tắc cục bộ.

Nhiều xe ôm, taxi công nghệ dừng trả khách trước Bến xe Mỹ Đình khiến cho giao thông nhiều lúc bị lộn xộn, lực lượng chức năng gồm, công an phường, thanh tra giao thông phải điều tiết, đảm bảo giao thông.

Phi Long-Chung Thủy/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nguoi-dan-do-ra-cac-ben-xe-roi-ha-noi-ve-que-nghi-tet-duong-lich-827893.vov