Người dân đổ đường ăn mừng chiến chiến thắng U22 Việt Nam

Sau khi đội tuyển U22 Việt Nam chiến thắng trước U22 Indonesia và giành chiếc HCV đầy thuyết phục của môn bóng đá nam SEA Games 30 tại Philippines, hàng triệu CĐV đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng.

Trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30 tại Philippines diễn ra vào tối 10/12, đội tuyển U22 Việt Nam đã giành chiến thắng cách biệt 3-0 trước đội tuyển U22 Indonesia và đoạt huy chương vàng, hàng triệu CĐV đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng.

Trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30 tại Philippines diễn ra vào tối 10/12, đội tuyển U22 Việt Nam đã giành chiến thắng cách biệt 3-0 trước đội tuyển U22 Indonesia và đoạt huy chương vàng, hàng triệu CĐV đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng.

Hàng ngàn người dân đã đổ ra đường tại trung tâm thành phố Hà Nội mang theo cờ Tổ quốc, di chuyển ôn hào và hò reo phấn khích “Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch”. (Infonet)

Người dân tập trung tại các trục chính đường ở thành phố ngày càng đông hơn. (Infonet)

Dòng người lái ô tô, xe máy đi chậm theo hàng, nhiều gia đình còn lái xe kéo, xe tải đổ ra đường chia vui. (Infonet)

Hàng nghìn người kéo đến đông nghẹt tại các tuyến đường trung tâm thành phố Hà Nội hòa chung không khí ăn mừng chiến thắng của đội tuyển. (Infonet)

Nhiều cháu bé đã cùng phụ huynh ra đường ho rơ, vẫy cơ, thổi kèn ăn mừng chiến thắng. (Infonet)

Nam thanh niên gõ nắp nồi để khuấy động trên đường. (Infonet)

Nhiều người điều khiển ô tô diễu hành. (Infonet)

Cổ đông viên nhỉ đi cùng phụ huynh ra đường. (Infonet)

Do lượng người đổ ra đường nhiều khiến giao thông di chuyển khó khăn, lực lượng chức năng phải tích cực phân luồng giao thông.

Người dân đốt pháo sáng ăn mừng.

Mặc dù nhiệt độ ngoài trời xuống 13 độ nhưng hàng ngàn cổ động viên từ khu vực ngoại thành tiếp tục đổ về trung tâm thành phố khiến đường tắc nghén.

Bất chấp lạnh, người Hà Nội đi "bão" mừng U22 Việt Nam thắng. (Nguồn: VTC9)

Quang Thịnh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/nguoi-dan-do-duong-an-mung-chien-chien-thang-u22-viet-nam-1315250.html