Người dân đổ dồn về quê nghỉ lễ, đường phố Hà Nội đông nghịt người trở lại sau thời gian giãn cách xã hội

Dịp Nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày đúng vào thời điểm các địa phương được nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, do vậy khá đông người dân từ Hà Nội đã tranh thủ trở về quê.

Ghi nhận của phóng viên vào cuối giờ chiều ngày 29/4 trên đường Giải Phóng (Hà Nội), người dân bắt đầu đổ dồn về các cửa ngõ của thủ đô sau ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ

Ghi nhận của phóng viên vào cuối giờ chiều ngày 29/4 trên đường Giải Phóng (Hà Nội), người dân bắt đầu đổ dồn về các cửa ngõ của thủ đô sau ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ

So với những ngày trước đây thì lượng phương tiện trong thời điểm này tăng lên đáng kể,

Nhiều người tranh thủ kì nghỉ lễ kéo dài này để trở về quê sau những ngày cách ly ở Hà Nội

Tình trạng tắc đường bắt đầu trở lại thường xuyên hơn trên đường phố Hà Nội

Một số tuyến phố trong nội thành cũng cùng tình trạng trên, trong ảnh là khu vực Ngã Tư Sở

Đường Tây Sơn

Đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội)

So với mọi năm lượng phương tiện đã giảm bớt nhưng vẫn ở mức đông đúc

Xe máy tràn lên vỉa hè

Các biện pháp an toàn mùa dịch vẫn được đa số người dân duy trì

Minh Khánh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nguoi-dan-do-don-ve-que-nghi-le-duong-pho-ha-noi-dong-nghit-nguoi-tro-lai-sau-thoi-gian-gian-cach-xa-hoi-20200429195657602.htm