Người dân đi xúc cá sau lũ phát hiện thi thể 1 phụ nữ

Sáng 18-7, UBND xã Tam Thái (huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An) cho biết đã tìm thấy thi thể bà Lữ Thị Lợi (66 tuổi, trú xã Tam Thái) bị nước lũ cuốn mất tích từ trưa 17-7.

Trước đó, sáng 17-7, sau bão số 2, trên địa bàn xã Tam Thái có mưa rất to và nước dâng nhanh. Khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, bà Lợi từ trên rẫy trở về nhà để dọn dẹp nhà cửa sau mưa, bão. Khi bà Lợi đi qua con suối thuộc bản Cánh Tráp (xã Tam Thái) thì bị dòng nước lũ cuốn trôi, mất tích.

Sau bão số 2, lũ lớn khiến sân và tầng một của trụ sở UBND xã Tam Thái cũng bị ngập chìm trong nước.

Chồng bà Lợi đã báo với chính quyền địa phương và tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy. Cho đến khi nước lũ rút, người dân mang dụng cụ ra suối xúc cá thì phát hiện thi thể bà Lợi.

Vị trí phát hiện thi thể bà Lợi cách bản Cánh Tráp chừng 1 km. Được biết hoàn cảnh gia đình bà Lợi thuộc diện khó khăn.

Chính quyền địa phương và người thân đang tổ chức lễ an táng bà Lợi theo phong tục địa phương.

Tại Nghệ An, bão số 2 cũng làm sập nhà khiến xà mái tôn đè chết bà Nguyễn Thị Mai (48 tuổi, trú phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An).

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/nguoi-dan-di-xuc-ca-sau-lu-phat-hien-thi-the-1-phu-nu-715900.html