Người dân đi tập thể dục 'quay xe' khi thấy lực lượng chức năng

Tụ tập đông người, tập thể dục, thể thao tại những nơi công cộng cũng được xem là hành vi tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên, tại một số nơi, thực trạng này vẫn tiếp diễn dù lực lượng chức liên tục tuyên truyền, nhắc nhở, khuyến khích người dân tập thể dục tại nhà.

Để chấn chỉnh tình trạng này, chiều 10/5, Công an phường Thụy Khuê quận Tây Hồ đã ra quân tuyên truyền, nhắc nhở người dân.

Để chấn chỉnh tình trạng này, chiều 10/5, Công an phường Thụy Khuê quận Tây Hồ đã ra quân tuyên truyền, nhắc nhở người dân.

Thiết lập thêm các rào chắn nhằm không cho người dân tụ tập đông người tại khu vực quanh hồ Tây.

Nhiều băng rôn, khẩu hiệu có nội dung tuyên truyền phòng, chống dịch đã được Công an phường thiết lập ở các khu vực thường xuyên tập trung đông người.

Một số bạn trẻ vẫn phớt lờ nhắc nhở, tập trung chụp ảnh hoàng hôn.

Mặc dù lực lượng Công an liên tục tuyên truyền, nhắc nhở nhưng vẫn còn nhiều người dân tập trung tại đây.

Nhiều người dân "quay xe" khi thấy lực lượng chức năng.

Lực lượng chức năng cũng bố trí các xe tuyên truyền lưu động, có loa phóng thanh và khi phát hiện có dấu hiệu tụ tập đông người ở khu vực vườn hoa, các cán bộ Công an sẽ ngay lập tức có mặt để tuyên truyền nhắc nhở người dân.

Tại 1 số khu vực khác trên địa bàn Hà Nội, các máy tập thể dục công cộng cũng đã được chăng dây, rào chắn để người dân không tập trung đông người, khuyến khích tập thể dục tại nhà.

Ghi nhận tại khu vực hồ Nam Đồng, Xà Đà.

Vẫn có nhiều người dân duy trì thói quen tập thể dục tại các khu vực này.

Lê Việt

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/anh-nguoi-dan-di-tap-the-duc-quay-xe-khi-thay-luc-luong-chuc-nang-561973.html