Người dân đi lại thuận lợi trước kỳ nghỉ lễ

Ngày 29-4, ngày làm việc cuối cùng trước khi bắt đầu kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5, lượng người đổ về các tuyến đường vành đai, cửa ngõ Thủ đô cũng như bến xe, nhà ga, sân bay rất đông. Tuy nhiên, các lực lượng chức năng và đơn vị vận tải đã sẵn sàng phương án phân luồng, cung ứng dịch vụ nên người dân đi lại khá thuận lợi.

Người dân thực hiện nghiêm túc quy định đeo khẩu trang trên xe khách tại Bến xe Giáp Bát. Ảnh: Tuấn Khải

Bảo đảm giao thông thông suốt

Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài 4 ngày, nhu cầu đi lại của người dân gia tăng rất lớn. “Bám sát tình hình, Phòng Cảnh sát giao thông đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn giao thông. Toàn bộ tuyến đường vành đai, cửa ngõ Thủ đô có khả năng ùn tắc khi phương tiện gia tăng đột biến đều được lên phương án phân luồng từ xa. Phương án này đã được thông báo rộng rãi để người dân biết, chủ động lộ trình di chuyển, tránh ùn tắc cũng như phòng, chống dịch Covid-19”, Đại tá Dương Đức Hải nhấn mạnh.

Bắt đầu từ sáng 29-4, tại 361 nút giao thông trọng điểm, các cửa ngõ Thủ đô, Cảnh sát giao thông đã ứng trực 100% quân số. Tại cửa ngõ phía Nam thành phố, lường trước tình huống nhiều người có tâm lý chọn đi lại vào ban đêm vì nghĩ đường sẽ vắng, Đội Cảnh sát giao thông số 8 và số 14 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) đã tổ chức ứng trực xuyên đêm trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và quốc lộ 1B đi qua địa bàn các huyện Phú Xuyên, Thường Tín, Thanh Trì.

Trung tá Hà Văn Tuân, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 14 cho biết, đơn vị đã có kế hoạch phối hợp với Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 3 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) và Đội Cảnh sát giao thông số 8 thường xuyên thông báo tình hình từ xa để linh hoạt trong xử lý. Đơn vị bố trí nhiều tổ tuần tra, kiểm soát ứng trực tại khu vực Pháp Vân, Ngọc Hồi, đường Giải Phóng, trên tuyến quốc lộ 1B và khu vực Bến xe Nước Ngầm, Giáp Bát.

Tại khu vực đường Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) cũng bố trí thêm nhiều tổ tuần tra cơ động kết hợp với các vị trí cắm chốt từ đầu cầu Thăng Long đến Bến xe Mỹ Đình, sẵn sàng giải quyết các sự cố phát sinh, như va chạm giao thông, xe đi lấn làn, sai làn gây cản trở giao thông.

Về cơ bản, phương tiện giao thông trên các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô trong chiều 29-4, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ đông nhưng không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng.

Triển khai nghiêm việc phòng, chống dịch

Trong ngày 29-4, lượng hành khách đổ về các bến xe, nhà ga, sân bay đều tăng đáng kể so với ngày thường. Phó Giám đốc Bến xe Nước Ngầm Trịnh Hoài Lam cho biết, trong buổi sáng 29-4, lượng hành khách đổ về bến đã tăng khoảng 20% so với ngày thường. Bến dự phòng 100 lượt xe tăng cường, bảo đảm kịp thời giải tỏa lượng khách tăng đột biến, đồng thời vẫn triển khai đầy đủ phương án phòng dịch Covid-19.

Tình trạng khách tăng đột biến cũng xảy ra tại các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình. Tuy nhiên, hành khách vẫn dễ dàng vào bến mua vé lên xe. Anh Nguyễn Đức Long, sinh viên Trường Đại học Thương mại mua vé đi tuyến về Hà Giang cho biết, các quầy bán vé thông thoáng, không có cảnh chen lấn. Hành khách đều được nhắc nhở đeo khẩu trang, khai báo y tế.

Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội Nguyễn Anh Toàn thông tin, lượng khách trong dịp này tăng 20-50% so với ngày thường (tùy theo từng bến). Cơ số xe của các đơn vị vận tải cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, công ty đã đề nghị Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội cấp 400 phù hiệu xe tăng cường để bảo đảm giải tỏa hành khách.

Cũng trong ngày 29-4, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng cùng lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội đã kiểm tra công tác phục vụ hành khách tại các bến xe trong dịp nghỉ lễ. Ông Khuất Việt Hùng lưu ý, các đơn vị quản lý, khai thác bến xe tuyệt đối không được lơ là, quán triệt lái xe, phụ xe phải nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang đúng cách, dùng nước sát khuẩn tay khi lên xe; bố trí lực lượng hướng dẫn người dân khai báo y tế, thu thập thông tin về hành khách, phương tiện…

Tại Ga Hà Nội, ngoài duy trì chạy hằng ngày các đôi tàu khách Thống Nhất, trong các ngày từ 29-4 đến 3-5, ngành Đường sắt chạy thêm 32 đoàn tàu trên các tuyến từ Hà Nội đến các ga: Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng, Hải Phòng, Yên Bái, Lào Cai. Còn theo thống kê của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, trong ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ đã có 442 chuyến bay nội địa với khoảng 75.500 lượt khách qua cảng, tăng khoảng 30% so với ngày thường. Tại nhà ga T1 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Ga Hà Nội, dù nhiều thời điểm trong ngày 29-4 lượng khách khá đông, song do đã chuẩn bị các phương án phục vụ nên hành khách có thể đi lại dễ dàng và vẫn bảo đảm các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19.

Lương - Hiệp

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/997849/nguoi-dan-di-lai-thuan-loi-truoc-ky-nghi-le