Người dân đi lại khó khăn, sinh viên hì hục tát nước ở khu vực ngập sâu tại TP Huế

Mưa lớn kéo dài khiến cho khu vực thuộc tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường An Tây, TP Huế) bị ngập nặng, cuộc sống của hàng chục hộ dân ở đây cũng bị ảnh hưởng, xáo trộn.

Tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường An Tây, TP Huế) là khu vực thấp trũng, thường xuyên bị ảnh hưởng mỗi khi địa phương có mưa lớn. Theo ghi nhận vào chiều 7/10, mưa kéo dài nhiều ngày qua đã làm tuyến đường này bị ngập nặng gây ảnh hưởng đến nhiều hộ dân.

Tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường An Tây, TP Huế) là khu vực thấp trũng, thường xuyên bị ảnh hưởng mỗi khi địa phương có mưa lớn. Theo ghi nhận vào chiều 7/10, mưa kéo dài nhiều ngày qua đã làm tuyến đường này bị ngập nặng gây ảnh hưởng đến nhiều hộ dân.

Nhiều đoạn đường ngập sâu đến ngang thắt lưng, để đi lại, người dân buộc phải lội bộ.

Một số đoạn đường nước chảy xiết khá nguy hiểm.

Dây thừng được lực lượng chức năng căng ngang đường ở những đoạn ngập sâu, ngăn không để người dân qua lại.

Một người dân sau khi đón con đi học về phải gửi xe ở bên ngoài, bồng con trên tay để lội nước mới có thể về nhà.

Nước ngập cũng khiến cuộc sống người dân bị xáo trộn, nhiều hộ phải kê tài sản lên trên cao để không bị ướt. Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tạm thời, người dân lo lắng mưa lớn còn kéo dài trong nhiều ngày tới nên nước có thể dâng cao hơn.

Một nhà trọ sinh viên bị nước lũ "tấn công".

Trước tình hình mưa lớn kéo dài, các em sinh viên không khỏi lo lắng, tìm cách ngăn không để nước tiếp tục vào bên trong chỗ ở, sinh hoạt.

Theo ghi nhận, mưa lớn làm ngập nặng gây ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 70 hộ dân trên tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh. Đây là khu vực thấp trũng nên là nơi thường bị ảnh hưởng đầu tiên mỗi khi có lũ lụt.

Lê Chung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nguoi-dan-di-lai-kho-khan-sinh-vien-hi-huc-tat-nuoc-o-khu-vuc-ngap-sau-tai-tp-hue-20201007195552965.htm