Người dân đi chơi lễ 2.9 gặp tai nạn xe cộ, Đội SOS Sài Gòn sẵn sàng ứng cứu miễn phí

Đội SOS Sài Gòn được thành lập bởi một nhóm bạn trẻ hơn 30 người, làm công việc vá xe miễn phí cho người đi đường không may bị cán đinh. Dịp lễ 2.9 này, các thành viên trong đội không nghỉ lễ.

Phạm Văn Sắc, đội trưởng Đội SOS Sài Gòn trao đổi với PV báo Lao Động về kế hoạch ứng trực lễ 2/9 của các thành viên trong đội.

Chiều nay (28.8), trao đổi với PV báo Lao Động, anh Phạm Văn Sắc - đội trưởng Đội SOS Sài Gòn - cho biết, dịp lễ 2.9 tới đây, tất cả thành viên trong đội đều ứng trực 24/24 để hỗ trợ kịp thời cho người dân đi chơi lễ không may gặp sự cố giao thông.

Đội trưởng SOS Sài Gòn tại tòa soạn báo Lao Động.

Ngoài việc vá xe miễn phí, đội còn tham gia cứu hộ tai nạn, băng bó vết thương và đưa nạn nhân đi bệnh viện. Tất cả đều miễn phí.

Thành viên Đội SOS vá xe cho người đi đường khi bị thủng xăm lúc đêm khuya.

Theo Đội trưởng SOS Sài Gòn, trong dịp nghĩ lễ 2./9 tới đây, lượng người đi chơi lễ tăng cao nên nguy cơ xe bị thủng xăm sẽ tăng lên, đồng thời tai nạn giao thông cũng có nguy cơ xảy ra nhiều hơn. Chính vì vậy, hơn 30 thành viên trong đội đều không nghỉ lễ mà sẽ thay phiên nhau tỏa đi khắp các quận, huyện quanh khu vực TP.HCM để hỗ trợ kịp thời người dân.

Các thành viên Đội SOS "hy sinh" ngày nghĩ lễ của mình để người dân được vui trọn vẹn ngày lễ là điều đáng để cộng đồng ghi nhận.

Niềm vui của người đi đường khi xe của mình bị hỏng được thành viên Đội SOS sữa chữa kịp thời.

Đội SOS Sài Gòn được đội trưởng Phạm Văn Sắc thành lập vào cuối tháng 3.2017. Các thành viên tham gia đến từ nhiều ngành nghề khác nhau và trên tinh thần tự nguyện. Thời gian hoạt động của nhóm từ 10h tối hôm trước đến 2h sáng hôm, mọi chi phí xăng xe và đi lại do các thành viên tự chi trả.

Hiện Đội SOS Sài Gòn đang bồi dưỡng thêm kinh nghiệm vá xe và cứu hộ cho các thành viên, đồng thời trang bị thêm dụng cụ cứu thương, sửa xe để hoạt động của đội chuyên nghiệp hơn.

Thành viên Đội SOS tham gia băng bó vết thương cho một người đi đường bị tai nạn giao thông.

“Chúng tôi xem việc này là niềm vui, những việc làm nhỏ này của đội mong gửi đi thông điệp hãy giúp đỡ nhau trên tinh thần nghĩa tình trong lúc hoạn nạn khó khăn” - Nguyễn Văn Bắc, đội trưởng đội SOS Sài Gòn nói.

Người dân đi chơi lễ 2/9 nếu xe bị hỏng hoặc không may bị tai nạn giao thông hãy gọi cho Đội SOS để được hỗ trợ.

Trong dịp lễ 2.9 này, người dân TPHCM và các tỉnh lân cận khi về thành phố tham gia các hoạt động vui chơi, nếu không may gặp sự cố về phương tiện hoặc tai nạn giao thông, hãy gọi vào đường dây nóng 0931.883.119 để được các thành viên SOS hỗ trợ kịp thời.

Huân Chương

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/nguoi-dan-di-choi-le-29-gap-tai-nan-xe-co-doi-sos-sai-gon-san-sang-ung-cuu-mien-phi-627926.ldo