Người dân đeo khẩu trang vui chơi ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Trước diễn biến mới của dịch Covid-19 ở miền Trung, người dân TP.HCM chủ động đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng.

 Chị Đỗ Huế đưa cả gia đình đi du lịch TP.HCM, đúng vào thời điểm Covid-19 bùng phát trở lại Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung. Không chủ quan, chị và các thành viên trong gia đình luôn đeo khẩu trang trong lúc đi chơi.

Chị Đỗ Huế đưa cả gia đình đi du lịch TP.HCM, đúng vào thời điểm Covid-19 bùng phát trở lại Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung. Không chủ quan, chị và các thành viên trong gia đình luôn đeo khẩu trang trong lúc đi chơi.

TP.HCM ghi nhận 4.907 người khai báo về từ Đà Nẵng trong tháng 7. Ngoài ra, hơn 18.000 người đã bay từ Đà Nẵng tới sân bay Tân Sơn Nhất trong 3 ngày gần đây.

Phương Uyên thực hiện công việc tiếp thị hàng ngày khi đã trang bị khẩu trang, nước rửa tay. Cô biết thông tin số lượng người đi từ vùng dịch về TP.HCM nhờ báo, đài. "Lần này tôi tiếp nhận không trong tâm thế không quá lo lắng mà sẵn sàng sống chung với dịch. Do đã có kinh nghiệm, công ty và chính bản thân tôi đã có những biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế", cô gái chia sẻ.

Nhóm bạn học cấp 2 của Tuyết Hoa đang đi mua sắm với phần thưởng hết năm học. Năm nay các em chưa kịp lên kế hoạch đi chơi thì dịch quay trở lại khiến cả nhóm có phần hụt hẫng. Một em nói: "Thời gian cách ly xã hội trước đây chúng em chỉ ở nhà ngủ và ôn bài. Hy vọng sẽ không có lần cách ly thứ 2, mọi người đều khỏe mạnh".

Công việc bắt buộc phải ra ngoài, chị Hứa Mai đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe bản thân và giữ an toàn cho cộng đồng.

Không gian phố đi bộ Nguyễn Huệ khá rộng rãi và mát mẻ vào buổi chiều, đây là lựa chọn quen thuộc của các cặp đôi, gia đình hàng ngày.

Một em bé cũng được bố mẹ trang bị khẩu trang đầy đủ khi vui chơi ở phố đi bộ. Theo quan sát của phóng viên, nhiều em nhỏ đã quen với việc đeo khẩu trang nên không đòi cởi bỏ hay phản ứng khó chịu.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết trong những người trở về từ Đà Nẵng có 10 người có triệu chứng liên quan tới bệnh đường hô hấp và phải cách ly tập trung ngay. Đến nay, 8/10 người có kết quả âm tính.

Các bạn trẻ đeo khẩu trang ngay cả khi tham gia các môn thể thao tại phố đi bộ. Bạn Lại Vy cho biết: "Em đi từ Bình Dương đến TP.HCM chơi. Bố mẹ không ngăn cản nhưng cũng muốn con cái hạn chế đi lại khi bệnh dịch đang diễn biến phức tạp".

Có ý thức đeo khẩu trang nơi công cộng, tuy nhiên Phương Nghi (áo xanh) có băn khoăn vì giá tăng cao hơn trước đây. Cô cho biết mới mua một hộp khẩu trang giá gấp 2 lần.

Nhiều người chủ động ngồi cách nhau 2 m, đảm bảo khoảng cách an toàn, tránh lây lan bệnh dịch. Tính đến 18h ngày 28/7, Việt Nam có tổng cộng 438 ca nhiễm Covid-19.

Người Đà Nẵng: 'Chúng tôi bình tĩnh, không lo lắng' Từ 0h ngày 28/7, TP Đà Nẵng thực hiện cách ly xã hội ở 6 quận để ngăn dịch Covid-19. Người dân cho biết họ đều bình tĩnh và thực hiện theo hướng dẫn của chính quyền địa phương.

Phương Lâm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-dan-deo-khau-trang-vui-choi-o-pho-di-bo-nguyen-hue-post1112529.html