Người dân đeo khẩu trang kín mít, đổ về Thủ đô sau nghỉ Tết

Chiều 16-2 (ngày cuối của kỳ nghỉ tết), người dân khắp nơi đã trở về Thủ đô để lao động, học tập. Ai cũng đeo khẩu trang kín mít, tuân thủ các biện pháp phòng dịch. Lượng xe khách giảm so với mọi ngày và nhờ sự chủ động ứng trực, phân luồng của CSGT Hà Nội nên không có tắc đường kéo dài...

Theo ghi nhận của phóng viên, chiều 16-2, ở các trục đường vành đai 3 hướng vào TP, lưu lượng phương tiện ô tô giảm nhiều so với mọi năm

Theo ghi nhận của phóng viên, chiều 16-2, ở các trục đường vành đai 3 hướng vào TP, lưu lượng phương tiện ô tô giảm nhiều so với mọi năm

Trên đường từ Pháp Vân vào trung tâm thành phố, các phương tiện có thể di chuyển tốt, không xảy ra ùn tắc

Lực lượng CSGT tổ chức phân luồng ngay từ đầu cao tốc vào thành phố

Lượng xe khách giảm hẳn so với mọi năm, chủ yếu là ô tô cá nhân

Không xảy ra tình trạng ùn tắc trên đường cao tốc về TP

Tuy nhiên, khi bắt đầu vào TP, do lượng xe máy đông, có hiện tượng ùn ứ nhẹ. Người dân phải di chuyển với tốc độ chậm

Lực lượng CSGT Hà Nội chủ động phân luồng từ xa

Đường Giải Phóng đoạn trước cửa Bến xe phía Nam có mật độ phương tiện khá đông

Lực lượng CSGT và Thanh tra giao thông ứng trực phân luồng ở các ngã tư đảm bảo giao thông thông suốt

Người dân đều chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang

Hà Nội đang kiểm soát tốt dịch bệnh. Các ổ dịch đều đã được khoanh vùng và đa số các trường hợp F1 đã âm tính

Giao thông được đảm bảo, không có hiện tượng tắc đường...

Người dân chở theo nhiều đồ đạc từ quê lên...

Phú Khánh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/anh-nguoi-dan-deo-khau-trang-kin-mit-do-ve-thu-do-sau-nghi-tet-post458344.antd